An ninh Mỹ đã có thể ngăn chặn Snowden nếu có đủ băng thông

(ICTPress) - Một báo cáo của riêng của Reuters chi tiết cho thấy tại trụ sở ở Hawaii nơi Edward Snowden làm việc, dự định cài đặt phần mềm “chống rò rỉ” (anti-leak) đã bị dừng lại vì nơi này không tin là có đủ băng thông để đảm bảo phần mềm hoạt động nhiệu quả.

Ảnh: AP/Rick Bowmer

Báo cáo cho biết cơ quan này có một vấn đề về băng thông. Sự tiết lộ lớn nhất từ những rò rỉ thông tin của Snowden là cơ quan này đã can thiệp vào 1,7 tỷ liên lạc Internet mỗi ngày, một con số mà cần một lượng băng thông vô cùng lớn.

Hồi tháng 6, chúng tôi đã thông báo về siêu cơ sở vật chất mà Utah có, cần 5 zettabyte (1 zettabyte = 1 tỷ terabytes = 1 nghìn tỷ gigabyte). Với chỉ 1 zettabyte (1024 exabyte) không gian, An ninh Mỹ có thể lưu lưu lượng Internet toàn cầu của 1 năm (được dự báo lên tới 966 exabyte/năm vào năm 2015).

Rõ ràng, Trung tâm điều hành từ xa của NSA ở Hawaii nơi Snowden làm việc không có đủ công suất tương đương, và bởi vì phần mềm chống rò rỉ đã không được cài đặt, trong một vài tuần làm việc tại đây, Snowden đã có thể thu thập được kho thông tin khổng lồ và đưa ra ngoài, mang tới Hồng Kông trước khi cuối cùng được định cư tại Nga.

Phát ngôn viên của An ninh Mỹ cho Reuters biết cơ quan này kể từ đó đã đẩy cao các nỗ lực để bảo vệ thông tin của mình.

Những tiết lộ này đến từ những thông tin cho biết thấy giám đốc của Snowden tại CIA vào năm 2009 đã viết một báo cáo về Snowden mô tả một sự thay đổi bất thình lình về hành vi và một sự quan tâm tới việc truy cập các tệp mà Snowden không có nhiệm vụ xem xét. Báo cáo này rõ ràng đã không được quan tâm.

HY

Tin nổi bật