iWitness - giúp nhà báo tìm sự kiện trên Twitter hay Flicker

(ICTPress) - Một công cụ miễn phí mới cho phép người sử dụng tìm kiếm nội dung được được tận mắt chứng kiến và chia sẻ trên truyền thông xã hội theo thời gian và địa điểm sự kiện vừa được khai trương có tên là iWitness. iWitness đã từng được trao giải Thách thức Tin tức Knight.

iWitness là một ứng dụng web nguồn mở cung cấp cho người sử dụng như các nhà báo khả năng tìm kiếm nội dung trên Twitter và Flickr về những sự kiện được tận mắt chứng kiến hay ngược thời gian đến đúng tới thời điểm diễn ra sự kiện.

Nội dung, có thể được lọc bằng văn bản (text), hình ảnh và video, sẽ bao gồm cả truyền thông được đăng tải trên Twitter nhưng đến từ các nền tảng như Instagram và YouTube.

Theo một thông báo cho biết công cụ mới sử dụng “dữ liệu địa chất học được người sử dụng chia sẻ để xác định vị trí nơi một thông tin, hình ảnh hoặc video được đăng tải gốc.

Ứng dụng này được cho là “đặc biệt hữu ích cho những người quan tâm tới các sự kiện tin tức” và do vậy sẽ được sử dụng trong nền tảng kể chuyện số Storify. Nội dung được tìm kiếm sử dụng ứng dụng cũng có thể được nhúng và các trang web tin tức.

Ứng dụng này được đánh giá là giá trị trong các trường hợp khẩn cấp khi mọi người muốn chia sẻ những tin tức được chứng kiến tận mặt trên các kênh truyền thông xã hội.

iWitness được Adaptive Path hợp tác với New Context sản xuất.

Ứng dụng này đã được kiểm nghiệm ở bản beta ở 5 tờ báo quốc gia và khu vực của Mỹ trong đó có Tạp chí Wall Street, Washington PostThời báo Seattle, với phản hồi tích cực từ các nhà báo sử dụng ứng dụng này.

Vào thời điểm viết iWitnews, các công việc chỉ diễn ra trên các trình duyệt dựa trên WebKit như Google Chrome và Safari

Người thành lập và Giám đốc sáng tạo của of Adaptive Path Jesse James Garrett cho biết ứng dụng này là ứng dụng nguồn mở và tự do cho phép bất cứ ai cũng có thể mở rộng các khả năng.

Mai Anh

Theo PressGazzet

Tin nổi bật