U23 Việt Nam đấu UAE tranh HCĐ: Báo UAE nể sợ HLV Park Hang Seo

U23 Việt Nam sẽ đấu U23 UAE ở trận tranh HCĐ và báo giới nước này khá quan tâm tới HLV Park Hang Seo vì thành công của ông ở ĐT Hàn Quốc lẫn U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 UAE ở trận tranh HCĐ vào ngày 1/9 tới. U23 UAE sau 2 chiến thắng liên tiếp trong loạt luân lưu đã không thể giành thêm một kết quả tốt khi họ để thua tối thiểu trước U23 Nhật Bản ở trận bán kết thứ hai.

Tờ Gulf News tiếc nuối vì thất bại sát nút của U23 UAE

Những kênh tin tức thể thao hàng đầu tại UAE tỏ ra tiếc nuối cho thất bại của đội nhà. Dưới tiêu đề “UAE đau đớn vì bàn thắng muộn của Nhật Bản tại ASIAD”, ký giả Ashley Hammond của tờ Gulf News cho biết U23 UAE vẫn chưa thể sánh được với thành tích vào chung kết và đoạt HCB tại ASIAD năm 2010 (thua chính U23 Nhật Bản cũng với tỷ số 0-1).

Tuy nhiên kinh nghiệm của U23 UAE trong quá khứ được Hammond đánh giá sẽ là yếu tố có thể giúp họ chiến thắng trước một U23 Việt Nam lần đầu chơi một trận tranh huy chương tại ASIAD. “Thắng trận đấu tới sẽ giúp mang về thành tích tốt thứ hai trong lịch sử dự ASIAD cho UAE, và với kinh nghiệm ở những trận đấu lớn của bóng đá UAE, HCĐ không phải là quá xa tầm tay”, bài viết có đoạn. 

Trên tờ The National, bài viết về trận đấu U23 Nhật Bản – U23 UAE đã bày tỏ sự phần nào thất vọng rằng U23 UAE đã không thể vào được tranh HCV. “Hy vọng giành huy chương của bóng đá UAE vẫn còn, nhưng HCV là mục tiêu nhắm tới bởi bóng đá UAE đã giành HCB 2 kỳ đại hội trước”, bài viết của tờ này đánh giá. 

Tờ Khaleej Times viết về trận bán kết U23 UAE - U23 Nhật Bản

Trên tờ Khaleej Times, một cái nhìn lạc quan hơn được thể hiện khi nhìn vào hành trình của U23 UAE. Bài viết có đoạn: “Đến rất gần trận tranh HCV để rồi thất bại, nhưng HLV Skorza và các cầu thủ có thể tự hào vì thành công của mình.Sự chuẩn bị của họ đã vướng phải vụ ẩu đả với các cầu thủ Malaysia, họ khởi đầu chậm ở vòng bảng và phải nhờ 2 loạt luân lưu để đi tiếp. Họ vẫn thi đấu kiên cường và ngăn chặn những cầu thủ tốc độ của Nhật Bản trong phần lớn trận đấu”.

Nói về trận đấu sắp tới, tờ Waka tỏ ra am tường khi nắm bắt được nhiều thông tin về U23 Việt Nam. HLV Park Hang Seo được tờ này quan tâm nhất, trong bài viết có đoạn: “HLV trưởng của U23 Việt Nam từng là trợ lý cho Guus Hiddink tại ĐT Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002, và thành công của Park tại Việt Nam khiến ông được gọi là một Hiddink xứ Hàn”.

Theo Q.D (Tổng hợp)/khampha.vn

Tin nổi bật