U23 VN thua Hàn Quốc: Báo Thái tiếc nuối, châu Á ngợi ca chiến binh

U23 Việt Nam đã không thể vượt qua ngọn núi mang tên U23 Hàn Quốc. Nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn được truyền thông châu Á ngợi ca như những chiến binh dũng cảm.

U23 Việt Nam để thủng lưới sớm, ngay từ phút thứ 7. Đây có thể xem là bước ngoặt của trận đấu, khiến cho những cầu thủ áo đỏ trở nên khó chơi. Nhưng điều đó không có nghĩa U23 Việt Nam vỡ trận. Những gì thầy trò Park Hang Seo thể hiện trong hiệp 2 xứng đáng được ngợi ca.

U23 Việt Nam (áo đỏ) chơi bóng quả cảm trước U23 Hàn Quốc

Truyền thông châu Á phản ứng rất nhanh với trận bán kết đầu tiên của môn bóng đá nam ASIAD 2018. Tờ Fox Sport phiên bản châu Á giật hàng tít lớn: “Asian Games 2018: Chặng đường quả cảm của Việt Nam kết thúc bởi Hàn Quốc”.

Trong bài viết này, tác giả Gabriel Tan nhận xét, dù thua 1-3 nhưng U23 Việt Nam vẫn cho thấy sự tiến bộ vượt bậc so với chính mình. Lứa cầu thủ trẻ của “Những ngôi sao vàng” đã dần tiệm cận đến đẳng cấp của ông lớn châu Á. Tất nhiên, với một Son Heung Min cùng một số cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu khác như Lee Seung Woo - người đã lập cú đúp, thì thất bại của U23 Việt Nam là điều tiên liệu từ trước.

Fox Sport đưa tin về trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc

Tương tự, tờ Goal phiên bản tiếng Việt cũng nhanh chóng đưa tin về trận đấu này. Trên trang chủ của mình, tờ Goal giật hàng dòng tít: “Olympic Việt Nam 1-3 Olympic Hàn Quốc: Trận thua đẹp mắt của thầy trò ông Park!”.

Phóng viên của Goal, những người trực tiếp tác nghiệp tại sân Pakansari khẳng định, nếu không có những cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu như Son Heung Min hay Lee Seung Woo, U23 Hàn Quốc khó lòng có thể kết thúc trận bán kết với U23 Việt Nam chỉ trong 90 phút.

Tờ Goal: “Olympic Việt Nam 1-3 Olympic Hàn Quốc: Trận thua đẹp mắt của thầy trò ông Park!”.

Thất bại của U23 Việt Nam ở bán kết ASIAD 2018 khiến truyền thông khu vực Đông Nam Á tiếc nuối. Tờ Siam Sport của Thái Lan cho hay: “U23 Việt Nam là đội bóng duy nhất của khối ASEAN lọt vào đến bán kết ASIAD 2018 này. Họ đã chiến đấu với tinh thần quả cảm. Nếu may mắn, U23 Việt Nam đã có thể đưa trận đấu vào hiệp phụ”.

Thất bại của tờ U23 Việt Nam khiến tờ Siam Sport của Thái Lan tiếc nuối

Theo Tiến Long (tổng hợp)/khampha.vn

Tin nổi bật