Truyền thông Trung Quốc đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư

Truyền thông Trung Quốc đánh giá cao những kết quả mà hai bên đạt được sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Truyền thông Trung Quốc tiếp tục đưa tin đậm nét về các hoạt động của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc, đồng thời đánh giá cao những kết quả mà hai bên đạt được.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - ngày 1/11 đưa tin trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Tại buổi hội kiến, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh Trung Quốc và Việt Nam là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, có lợi ích chung rộng lớn.

Trung Quốc rất coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam; mong muốn cùng phía Việt Nam thực hiện tốt những thành quả và nhận thức chung mà hai bên đã đạt được, phát huy những điều kiện thuận lợi như sự gần gũi về địa lý, ưu thế ngành nghề bổ trợ lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm.

[Toàn cảnh chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng]

Trung Quốc sẵn sàng nhập khẩu nhiều hơn nữa các sản phẩm nông nghiệp từ Việt Nam có thể tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc, cùng duy trì thương mại cửa khẩu biên giới Trung-Việt thông suốt.

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra thân thiết, hữu nghị...

Hai bên đạt được nhiều nhận thức chung và nhiều thành quả hợp tác. Chuyến thăm lần này thể hiện tình hữu nghị đặc biệt của quan hệ Việt-Trung.

Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc thực hiện tốt nhận thức chung hai bên, gia tăng hơn nữa sự hiểu biết, thúc đẩy hợp tác, cùng tìm kiếm sự phát triển, tăng cường mối quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em,” lấy thành quả hợp tác thực chất để đem lại lợi ích hơn nữa cho nhân dân hai nước.

Tân Hoa xã ngày 1/11 đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần lượt hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội) Lật Chiến Thư và Chủ tịch Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân toàn quốc (Chính hiệp toàn quốc) Uông Dương.

Theo Tân Hoa xã, tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư nhấn mạnh Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm thành công với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đạt được một loạt nhận thức chung quan trọng, tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước.

Ông Lật Chiến Thư cũng cho biết Nhân đại toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng giao lưu hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Quốc hội Việt Nam, góp phần làm sâu sắc mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt trong thời đại mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc tăng cường giao lưu hơn nữa, cùng thực hiện tốt nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng đạt được, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt-Trung “vừa là đồng chí, vừa là anh em” gặt hái những thành quả mới.

Tại cuộc hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Uông Dương nhấn mạnh cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã diễn ra thành công.

Việc Trung Quốc tiếp đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thể hiện sự coi trọng cao độ mối quan hệ đặc biệt “vừa là đồng chí, vừa là anh em” Trung-Việt và sự trân trọng đối với tình hữu nghị truyền thống của nhân dân hai nước.

Chính hiệp Trung Quốc sẵn sàng cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung đạt được giữa hai lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống Trung-Việt, làm sâu sắc giao lưu hữu nghị các cấp, triển khai trao đổi kinh nghiệm công tác trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẵn sàng cùng với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc tăng cường giao lưu hợp tác, quy tụ, tập hợp các lực lượng trong xã hội cùng nguồn lực trong và ngoài nước để thúc đẩy quan hệ Việt-Trung phát triển hơn nữa.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sáng 1/11, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã có cuộc hội đàm trực tuyến với ông Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh.

Theo Tân Hoa xã, hai bên đã cùng nhau trao đổi về những biện pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước và những nhận thức chung đã đạt được giữa hai Tổng Bí thư trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc lần này./.

Nguồn: Tiến Trung (TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/Utilities/Print.aspx?contentid=826833

Tin nổi bật