Toàn cảnh báo chí đưa tin phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

Trong suốt mấy ngày qua, hàng loạt các cơ quan báo chí trong và ngoài nước đã phản ánh và bày tỏ quan điểm phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan HD-981 xâm phạm chủ quyền biển của Việt Nam...

Dùng vòi rồng phun nước tấn công tàu Việt Nam là hành động thể hiện sự gây hấn rất đáng quan ngại từ phía Trung Quốc.

Tờ New York Times có bài bình luận, tranh chấp ở khu vực biển Đông không phải là vấn đề mới. Đồng thời khẳng định việc gia tăng quân sự của Trung Quốc trong thời gian qua đã làm xuất hiện sự lo ngại trong khu vực, nhất là việc đưa giàn khoan HD-981 ra biển Đông.

Còn hãng thông tấn AP nhận định việc Trung Quốc đặt giàn khoan ở khu vực trên thềm lục địa của Việt Nam vừa qua là một trong những bước khiêu khích của Trung Quốc trong việc khẳng định chủ quyền ở biển Đông.

Hãng Reuters thì bày tỏa quan ngại trước sự căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc và cho rằng việc triển khai giàn khoan của Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) tới vùng biển gần Việt Nam có vẻ mang tính chính trị nhiều hơn là thương mại.

BBC thì nhận xét vụ việc trên cho thấy đây là thời điểm căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng ở châu Á cao nhất từ trước tới nay.

Giàn khoan HD-981 do Trung Quốc đặt thuộc vùng lãnh hải của Việt Nam.

Trong khi đó, báo chí trong nước liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình người dân Việt Nam phản đối việc làm của Trung Quốc bằng nhiều hành động như biểu tình, mittinh hợp pháp...

Báo Tiền Phong có bài: "Ngư dân mít tinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép". Nội dung phản ánh: "Hàng trăm ngư dân huyện đảo Lý Sơn, hòn đảo được xem là tiền đồn Hoàng Sa, đã họp mặt sáng ngày 9/5, phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép, hung hăng gây hấn với các lực lượng chức năng Việt Nam ở Hoàng Sa.

Hàng trăm người dân Huyện đảo Lý Sơn đã mít tinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép. (Ảnh: TPO)

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm ngư dân, thuyền trưởng và người dân khác đã tập trung về nhà văn hóa huyện để gặp mặt, nghe ông Lê Quốc Chinh - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Hải nói lời phát động.

Thuyền trưởng Nguyễn Văn Lộc (ĐNA 90307, An Vĩnh) nói: Ai cũng háo hức, phải có một cuộc mít tinh như thế này để thể hiện nhiệt huyết, sự quyết tâm của ngư dân. Vì sao ư? Trung Quốc đã quá ngang ngược cấm biển từ trước đến nay, xua đuổi ngư dân. Nay họ lại đặt giàn khoan ngay trên đường ra khơi của ngư dân. Quá vô lý".

Báo Người lao động có bài: "Phản đối Trung Quốc là thể hiện lòng yêu nước", phản ánh: "Trước hành động ngang ngược, sai trái của phía Trung Quốc, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim khẳng định: "Việc người dân tuần hành, phản đối Trung Quốc là điều hết sức chính đáng, tự nhiên, là thể hiện lòng yêu nước. Còn không phản đối Trung Quốc mới là lạ"... Theo ông Vũ Trọng Kim, đến giờ này, có rất nhiều người dân Việt Nam đã gửi đề nghị đến MTTQ Việt Nam để biểu thị tinh thần yêu nước.

"Đây là quyền con người, quyền công dân, quyền tự vệ chính đáng, cho nên tôi nghĩ rằng làm như thế là thể hiện thái độ yêu nước và một tinh thần bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập chủ quyền. Nếu như không phản ứng thì mới lạ, còn nếu phản ứng thì đó là một điều hết sức bình thường, hết sức tự nhiên của bất cứ dân tộc nào, chứ không chỉ dân tộc Việt Nam. Mà chúng ta là người Việt Nam, thì tinh thần ấy còn cao hơn nữa" - ông Kim khẳng định...

Tuy nhiên, ông Vũ Trọng Kim cũng cho biết người dân khi phản đối, biểu thị thái độ với Trung Quốc, không nên kích động, đập phá, hủy hoại tài sản của nhân dân, của nhà nước cũng như của Trung Quốc tại Việt Nam".

Còn báo Pháp luật TP. HCM phản ánh: "Mittinh tại TP. HCM: Với dân tộc Việt Nam, chủ quyền quốc gia là tối thượng!". Bài viết đã phản ánh khá sinh động buổi mittinh diễn ra vào chiều 10/5, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, do Hội Luật gia TP.HCM tổ chức nhằm phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép tại Việt Nam. Bài viết ghi nhận: "Theo đó, Hội Luật gia TP.HCM luôn sát cánh cùng các lực lượng bảo vệ biển đảo của Việt Nam và đồng bào ngư dân ngày đêm bám biển, sản xuất và bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc.

Rất đông người dân đến tham dự buổi "Mitting tại TP.HCM: Với dân tộc Việt Nam, chủ quyền quốc gia là tối thượng!" (Ảnh: PLO)

Hội Luật gia TP. HCM kêu gọi giới luật học Trung Quốc hãy có tiếng nói mạnh mẽ với nhà cầm quyền Trung Quốc tôn trọng pháp luật quốc tế, tôn trọng công lý trong nước, trên thế giới, có tiếng nói bảo vệ công lý, bảo vệ luật pháp quốc tế, bảo vệ công ước của LHQ về luật biển năm 1982 cùng lên tiếng phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc chấm dứt xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Với dân tộc Việt Nam, chủ quyền quốc gia là tối thượng, không ai có quyền xâm phạm đến độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc chúng ta.

Phát biểu tại hội trường, bác Võ Văn Thôn, nguyên Giám đốc Sở tư pháp TP. HCM chia sẻ: Nhà tôi ở gần chợ, sáng sớm cô bán sữa đậu nành đã hỏi: Không biết có xảy ra chuyện gì hay không? Một người dân bán sữa đậu nành mà còn quan tâm đến tình hình đất nước như vậy huống gì là cả dân tộc này.

Xưa nay, Việt Nam với Trung Quốc như anh em, như tay với chân nhưng khi sự việc này xảy ra thực sự tôi thấy xấu hổ cho chính quyền Trung Quốc (cả hội trường vỗ tay hưởng ứng). Trung Quốc hành động như vậy không xứng đáng với vai trò là một cường quốc, đồng thời là thành viên của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc.

Là những người trẻ, chúng ta phải hưởng ứng các chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thuận hô vang khẩu hiệu quyết tâm (cả hội trường đồng thanh hô vang: quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm).

Đất nước ta còn yếu, còn nhiều khó khăn nhưng cũng như Hội nghị Diên Hồng ngày xưa, vua nhà Trần đã nói “thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh”. Không hẹn mà cả hội trường cùng hô vang: "Hy sinh, hy sinh!".

Báo Dân trí cũng có bài phản ánh buổi mittinh trên, đồng thời còn cho biết: "Trước đó, vào 9h sáng nay, trước cửa Lãnh sự quán Trung Quốc (đường Hai Bà Trưng, Q.1, TP. HCM), nhiều tầng lớp nhân dân đã tụ họp để bày tỏ sự bức xúc của mình trước hành vi đặt giàn khoan trái phép của Trung Quốc, gây nên tình trạng căng thẳng trên biển Đông.

Người dân phản đối trong ôn hòa bằng cờ đỏ sao vàng và những băng rôn, biểu ngữ: “Đồng lòng cùng Chính phủ chống quân bành trướng, bảo vệ tổ quốc”, “Yêu cầu rút giàn khoan HD-981 khỏi biển Đông”, “Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế”, “Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam”… Những băng rôn này được viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Đoàn người còn vỗ tay hát vang những bài hát cách mạng như Quốc Ca, Nối vòng tay lớn, Lên đàng...

Với chủ trương đấu tranh ngoại giao, yêu chuộng hòa bình, những người diễu hành tại TP. HCM sáng 10/5 luôn giữ thái độ ôn hòa, bình tĩnh, nhã nhặn. Cuộc diễu hành kết thúc vào khoảng 10h.

N.P (Tổng hợp)

Nguồn: congluan.vn

Tin nổi bật