Thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo được thực hiện toàn diện trong năm 2012

(ICTPress) - Hơn 600 đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể và 63 các tỉnh thành phố trong cả nước và các cơ quan báo chí, truyền thông tham dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới cắm mốc năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã chỉ ra nhiều điểm làm được, chưa làm được trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, cắm mốc biên giới.

Phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh nêu rõ: “Với chức năng của mình công tác thông tin đối ngoại đã tham gia tích cực vào việc phát huy có hiệu quả, tận dụng thời cơ, hạn chế tiêu cực, khắc phục yếu kém, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu của đất nước. Tuy nhiên trước những yêu cầu mới, công tác thông tin đối ngoại chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới, còn bộc lộ nhiều điểm yếu....”

Năm 2012, hoạt động trên 3 mặt công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trên đất liền trong năm qua đã được triển khai đồng bộ, toàn diện mạnh mẽ.

Hình thức, phương thức thông tin phong phú, ấn phẩm tuyên truyền nhiều và đa dạng, thông tin bằng nước ngoài được đẩy mạnh, nhất là tiếng Anh và tiếng Trung, vai trò quan trọng của Internet tiếp tục được chú trọng và tăng cường. Công tác đấu tranh phản bác các luận điệu thù địch và quan điểm sai trai, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới Quốc gia, Biển Đông, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền... được triển khai một cách chủ động, kịp thời và linh hoạt, giúp cộng đồng quốc tế, người Việt  Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài hiểu rõ hơn về tình hình trong nước, đường lối quan điểm, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề quan trọng của đất nước, khu vực và quốc tế. Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục.

Hội nghị nhận được các tham luận của Bộ Ngoại giao, Bộ tư lệnh Hải quân, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban tuyên giáo các tỉnh...

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn đã có bài phát biểu tại Hội nghị. Phát biểu nêu rõ, Bộ Thông tin truyền thông đã thực hiện nhiều biện pháp định hướng để thúc đẩy công tác thông tin đối ngoại như xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ báo chí, tăng cường cán bộ quản lý... thực hiện triển lãm, xây dựng phim về công tác thông tin đối ngoại...

Buổi chiều, sau các bài tham luận của Ban tuyên giáo các tỉnh và công bố quyết định khen thưởng các các cá nhân, tổ chức có thành tích, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương, sẽ phát biểu tổng kết hội nghị và nêu lên các nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc trên đất liền.

Văn Cường

Tin nổi bật