Tạp chí Cộng sản điện tử ra mắt phiên bản mới

Sáng 15/10, lễ ra mắt phiên bản mới của Tạp chí Cộng sản điện tử đã chính thức diễn ra tại Hà Nội.

Các đại biểu ấn nút khai trương Tạp chí cộng sản điện tử phiên bản mới. Ảnh: TTXVN

Tham dự buổi lễ có ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Đinh Đăng Quang - Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Tạp chí Cộng sản điện tử phiên bản mới ra đời trên cơ sở kế thừa những tính năng tốt của phiên bản cũ đồng thời đổi mới toàn diện, có tính đột phá so với hệ thống cũ, bổ sung thêm nhiều chuyên mục mới như “Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước,” ...

“Đây là yêu cầu đổi mới tất yếu, bắt buộc để góp phần giúp Tạp chí Cộng sản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Trung ương giao; đáp ứng nhu cầu, tâm lý, thói quen có nhiều thay đổi của độc giả hiện đại trong kỷ nguyên số; bắt kịp các xu hướng, công nghệ báo chí hiện đại chủ đạo,” PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh.

Giao diện mới của Tạp chí Cộng sản điện tử

Ông Huấn cho biết, quan điểm chỉ đạo đổi mới Tạp chí cộng sản điện tử là thận trọng, chắc chắn; không lạm dụng hay chạy theo xu hướng thức thời, tránh “báo hóa” tạp chí; việc đổi mới giao diện phải gắn liền với việc không ngừng nâng cao chất lượng các bài viết (đặc biệt là hệ thống bài chuyên luận, chuyên sâu); đổi mới nhưng phải giữ được chuẩn mực, phong cách, bản sắc riêng có, chiều sâu của một tạp chí lý luận chính trị hàng đầu của Trung ương Đảng.

Tạp chí Cộng sản điện tử phiên bản mới tích hợp nhiều công nghệ, tính năng quản trị nội dung hiện đại như phần mềm trí tuệ nhân tạo đọc tự động; ảnh, video, audio độ phân giải cao; tùy biến trên đa dạng trên các loại thiết bị.

“Phiên bản mới của Tạp chí Cộng sản điện tử được đánh giá là một hệ thống mạnh, khoa học, hiện đại, tiện ích, thẩm mỹ, an toàn, giữ chuẩn mực phong cách của một tạp chí lý luận hàng đầu của Trung ương Đảng,” ông Đoàn Minh Huấn khẳng định.

Trong thời gian tới, Tạp chí Cộng sản điện tử sẽ tiếp tục hoàn thiện các tính năng còn khuyết thiếu, xây dựng và ra mắt phiên bản mới trang tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Lào và tiếng Tây Ban Nha, phối hợp xây dựng thư viện số dữ liệu lý luận và khoa học…/

Theo TTXVN

Tin nổi bật