Tăng cường phát triển báo chí đa phương tiện và chuyển đổi số

Chiều 19/8, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Báo Bắc Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày ra số đầu (19/8/1962-19/8/2022). Từ những ngày đầu thành lập, Báo Bắc Ninh phát hành 2 kỳ/tuần, đến nay Báo đã có các ấn phẩm: Bắc Ninh thường kỳ, Bắc Ninh cuối tuần, Bắc Ninh hằng tháng, Báo Bắc Ninh điện tử.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Tròn 6 thập kỷ từ khi ra đời đến nay, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ban, ngành, địa phương, đơn vị, Báo Bắc Ninh luôn trung thành với sứ mệnh người lính tiên phong trên mặt trận tư tưởng-văn hóa.

Báo tích cực tuyên truyền, phổ biến, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; phát hiện nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình, tiên tiến; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội; quảng bá sâu rộng vẻ đẹp đất và người Bắc Ninh - Kinh Bắc đến đông đảo bạn bè trong và ngoài nước… Qua đó, Báo góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền, Báo Bắc Ninh luôn quan tâm, thể hiện trách nhiệm xã hội, phát triển nhiều hoạt động ý nghĩa, nhất là chương trình liên quan công tác an sinh xã hội.

Từ những ngày đầu thành lập, Báo Bắc Ninh phát hành 2 kỳ/tuần, đến nay Báo đã có 4 loại ấn phẩm gồm: Bắc Ninh thường kỳ xuất bản 5 kỳ/tuần; Bắc Ninh cuối tuần; Bắc Ninh hằng tháng, với lượng phát hành gần 2 vạn tờ/kỳ; Báo Bắc Ninh điện tử cập nhật liên tục thông tin trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Ban đầu, Báo có 3 cán bộ, phóng viên, đến nay, cơ quan có 73 cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động…

Báo Bắc Ninh vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh ghi nhận nỗ lực của Báo Bắc Ninh đã đạt được trong 60 năm xây dựng và trưởng thành.

Đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ngành trong tỉnh, cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ, hệ thống công nghệ thông tin, thiết bị phục vụ quy trình xuất bản của Báo đã được đầu tư và tăng cường theo hướng đồng bộ, hiện đại; nhờ đó đã nâng bước cho sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên ngày càng năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tạo sức bật mới.

Đồng chí Lê Quốc Minh cũng chỉ rõ, thời đại hiện nay phải ưu tiên phát triển báo chí đa phương tiện và chuyển đổi số trong báo chí. Thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân Dân mong muốn có sự phối hợp Hội Nhà báo, cơ quan báo chí các địa phương trong việc trao đổi thông tin, kỹ năng làm báo hiện đại; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giúp các cơ quan báo chí của tỉnh rút ngắn thời gian chuyển đổi số, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí…

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Quốc Minh mong muốn cán bộ, phóng viên Báo Bắc Ninh tiếp tục nâng cao trình độ, chuyên nghiệp, giữ đúng phẩm chất người làm báo, phấn đấu hoạt động vì lợi ích dân tộc, lợi ích nhân dân.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh tặng hoa chúc mừng Báo Bắc Ninh.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị Báo Bắc Ninh cần đặc biệt coi trọng nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, Báo Bắc Ninh cần khơi dậy khát vọng vươn lên, khát vọng phát triển của từng người dân Bắc Ninh cần phát huy vai trò “đi trước mở đường”, coi trọng phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, mô hình hay, cách làm sáng tạo, thường xuyên nêu gương điển hình tiên tiến; trở thành một kênh, địa chỉ tin cậy để tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, sàng lọc các sáng kiến, ý tưởng hay của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp và có phương thức kiến nghị, đề xuất phù hợp, kịp thời đến các cơ quan chức năng…

https://nhandan.vn/tang-cuong-phat-trien-bao-chi-da-phuong-tien-va-chuyen-doi-so-post711280.html

Tin nổi bật