Tăng cường hợp tác tuyên truyền giữa Báo Nhân Dân và tỉnh Đồng Nai

Ngày 4/4, tại thành phố Biên Hòa, Báo Nhân Dân và Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp công tác tuyên truyền giai đoạn 2023-2025.

Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp công tác tuyên truyền giai đoạn 2023-2025 giữa Báo Nhân Dân và Tỉnh ủy Đồng Nai.

Tham dự sự kiện này, về phía Báo Nhân Dân có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân: Đinh Như Hoan, Quế Đình Nguyên; lãnh đạo các đơn vị, ấn phẩm thuộc Báo Nhân Dân và Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Đồng Nai.

Về phía tỉnh Đồng Nai có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thái Bảo, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Xuân Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Minh Nguyệt, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Trung Nhân, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Sơn Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, Hội Nhà báo tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh giới thiệu một số nét chính về kết quả phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, thu hút đầu tư của tỉnh thời gian qua. Kết quả đó có đóng góp quan trọng của công tác thông tin-tuyên truyền của các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Nhân Dân, với vai trò là Cơ quan Trung ương của Đảng, Tiếng nói của Đảng Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, việc ký kết Kế hoạch phối hợp công tác tuyên truyền giữa Báo Nhân Dân và Tỉnh ủy Đồng Nai nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế, các mô hình, những thành tựu nổi bật của tỉnh Đồng Nai trên báo Đảng một cách nhanh, chính xác, định hướng dư luận, tạo không khí phấn khởi đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, cổ vũ các phong trào ở địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan chức năng của tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động, tích cực trong công tác phối hợp, cung cấp thông tin cho Báo Nhân Dân để thực hiện hiệu quả cao công tác tuyên truyền.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Minh đã thông tin khái quát tình hình hoạt động của Báo Nhân Dân trong thời gian qua; khẳng định vai trò xung kích, tiên phong của Báo Nhân Dân và các cơ quan thông tấn báo chí địa phương trong việc kịp thời thông tin các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, trở thành kênh thông tin quan trọng, giúp định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng chí đánh giá cao sự phối hợp, tạo điều kiện của tỉnh Đồng Nai đối với hoạt động của Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân trên địa bàn.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh bày tỏ vui mừng với thành quả phát triển mọi mặt của tỉnh Đồng Nai đạt được trong thời gian qua, nhất là phát triển công nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Báo Nhân Dân tiếp tục đồng hành trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân đề nghị tỉnh Đồng Nai tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ phóng viên Báo Nhân Dân tác nghiệp tại tỉnh; tỉnh Đồng Nai cần quan tâm và có các giải pháp chỉ đạo trong việc tăng số lượng phát hành báo Đảng đến từng chi bộ, đảng bộ.

Theo nội dung ký kết Kế hoạch phối hợp công tác tuyên truyền giai đoạn 2023-2025, Báo Nhân Dân và Tỉnh ủy Đồng Nai sẽ nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phối hợp nhằm giúp hai bên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị của mình, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tăng cường thông tin, tuyên truyền, quảng bá toàn diện hình ảnh của tỉnh Đồng Nai trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân.

Đồng chí Lê Quốc Minh tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Thông qua tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu thêm về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về tiềm năng, lợi thế, những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh Đồng Nai với bạn bè trong và ngoài nước, tiếp tục kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đến hợp tác, đầu tư vào tỉnh Đồng Nai; nhân rộng các tấm gương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến; phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm trên một số lĩnh vực.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Báo Nhân Dân.

Từ đó, đề xuất với Trung ương tăng cường quan tâm, chỉ đạo và tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh các chính sách phù hợp với xu thế phát triển, góp phần định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, bảo đảm sự ổn định và phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Đồng Nai.

Các đại biểu Báo Nhân Dân và Tỉnh ủy Đồng Nai tại lễ ký kết Kế hoạch phối hợp công tác tuyên truyền giai đoạn 2023-2025.

* Cùng ngày, đồng chí Lê Quốc Minh và Đoàn công tác Báo Nhân Dân đã đến thăm và làm việc tại Báo Đồng Nai.

Cùng dự có đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Báo Đồng Nai, Đài phát thành truyền hình Đồng Nai, Hội Nhà báo tỉnh.

ổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh chia sẻ làm báo hiện đại tại Báo Đồng Nai.

Đồng chí Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh đã chia sẻ một số kinh nghiệm làm báo hiện đại và đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh Đồng Nai nâng cao tính chuyên nghiệp trong làm báo, đổi mới, sáng tạo cách thức đưa tin, phát huy tinh thần sáng tạo trong thực hiện tác phẩm, thể hiện tác phẩm hay hơn.

Đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân Dân luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ Báo Đồng Nai, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí tỉnh về kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ, vì sự phát triển chung của báo chí.

* Cùng ngày, đồng chí Lê Quốc Minh và Đoàn công tác của Báo Nhân Dân đã dâng hương tại Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, người có công khai phá vùng đất Biên Hòa-Đồng Nai.

https://nhandan.vn/tang-cuong-hop-tac-tuyen-truyen-giua-bao-nhan-dan-va-tinh-dong-nai-post746244.html

Tin nổi bật