SEA Games 32: Nước chủ nhà Campuchia vận hành 2 trung tâm báo chí

Một trung tâm báo chí đặt tại tầng 1 Sân vận động Morodok Techo và một trung tâm báo chí khác được đặt tại Chroy Changvar - địa điểm thi đấu có số môn và nội dung tranh tài nhiều nhất SEA Games 32.

Phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm báo chí SEA Games 32. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 29/4, tại Khu liên hợp thể thao Morodok Techo, Ban tổ chức nước chủ nhà Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) đã tổ chức lễ khai trương, đưa vào vận hành Trung tâm báo chí, dưới sự chủ trì của ông Khieu Kanharith, Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia.

Để hỗ trợ phóng viên tác nghiệp thuận lợi nhất, Trung tâm báo chí SEA Games 32 được đặt tại tầng 1 của Sân vận động Morodok Techo thuộc Khu liên hợp thể thao cùng tên, được xây dựng trên diện tích rộng hơn 80ha ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia.

Ngoài Trung tâm báo chí vừa đưa vào vận hành, nước chủ nhà Campuchia còn thiết lập một trung tâm báo chí khác tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Chroy Changvar - địa điểm thi đấu có số môn và nội dung tranh tài nhiều nhất tại Đại hội thể thao lần này; đồng thời, tổ chức lắp đặt mạng Internet hỗ trợ kết nối wifi miễn phí tại tất cả các địa điểm thi đấu.

Theo ghi nhận, trong những ngày qua, đã có nhiều phóng viên nước ngoài tới Campuchia, ông Phos Sovann, Tổng cục trưởng Tổng cục Nghe nhìn (Bộ Thông tin Campuchia) cho biết tính tới ngày 28/4, đã có trên 2.000 phóng viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Timor Leste đăng ký tác nghiệp tại SEA Games 32 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12).

Bên trong Trung tâm báo chí tại sân vận động Morodok Techo, Phnom Penh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo số liệu cập nhật mới nhất, có tổng cộng 37 bộ môn, với 586 nội dung tranh tài tại SEA Games 32. Ban tổ chức đã chuẩn bị 5.151 huy chương các loại để trao cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung của từng môn thể thao.

SEA Games 32, với khẩu hiệu “Thể thao - Sống trong hòa bình," dự kiến diễn ra từ ngày 5-17/5 tại thủ đô Phnom Penh và 4 địa phương khác gồm Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep./.

Nguồn: Huỳnh Thảo (TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/Utilities/Print.aspx?contentid=860001

Tin nổi bật