Phóng viên Việt Nam "chạy đua" cùng thầy trò HLV Park Hang -seo

Khoảng 50 phóng viên thể thao Việt Nam đang hoạt động hết công suất tại Thái Lan, để đưa những thông tin nóng hổi nhất về chuyến làm khách của thầy trò HLV Park Hang -seo trong trận mở màn vòng loại World Cup 2022.

Phóng viên Việt Nam nổi tiếng hùng hậu và rất "thiện chiến". Trong hầu hết các chiến dịch của bóng đá Việt Nam, giới truyền thông đều theo dõi sát sao nhất cử nhất động của các chiến binh Sao Vàng.

Giới truyền thông Việt Nam luôn theo sát các hoạt động của ĐTQG. Ảnh: Hoàng Dương

Những tin bài của các phóng viên gửi về quê nhà không chỉ là thông tin kịp thời, mà còn là cầu nối giữa đội tuyển Việt Nam và người hâm mộ, giúp thầy trò HLV Park Hang -seo nhận được sự cổ vũ trong mọi hoàn cảnh. Vì thế mà giới truyền thông vẫn được xem như "tiền đạo của bóng đá Việt Nam".

PV Việt Nam tác nghiệp tại sân tập của ĐT Việt Nam. Ảnh: Hữu Phương

Nhà báo Quyết Thắng - Báo điện tử Vietnamnet chia sẻ: " Tôi sang đây từ ngày 1/9 cùng ngày bay với các tuyển thủ. Trước chuyến đi tôi đã tìm hiểu về khu vực thi đấu của ĐT Việt Nam cũng như nơi ăn chốn nghỉ của các cầu thủ. Và tôi cũng nhờ bạn bè đặt khách sạn gần nơi đội tuyển lưu trú để tiện cho việc tác nghiệp. Đến thời điểm này, mọi chuyện khá thuận lợi. Rất nhiều thông tin đã được tôi cập nhật liên tục trên tờ báo mình đang công tác và rất mừng là độc giả cũng thường xuyên theo dõi nên bài của tôi có lượng view khá cao."

Nhà báo Quyết Thắng chăm chú cho các khuân hình về các tuyển thủ. Ảnh: Hữu Phương

PV Như Đạt, chuyên trang bongda24h của Báo Thể thao Việt Nam bày tỏ: " Trước đây tôi đã đến Thái Lan để đưa tin về King's Cup nên phần nào cũng có chút kinh nghiệm khi quay trở lại đây để tác nghiệp. Tôi và một số đồng nghiệp cùng ở 1 phòng để tiết kiệm chi phí. Hàng ngày chúng tôi theo chân đội tuyển để có những tin bài, hình ảnh đẹp nhất phục vụ độc giả. Ví dụ như ngày 2/9, phải đến 5h chiều chúng tôi mới có thông tin về lịch tập của ĐT Thái Lan và ngay lập tức anh em đã đặt Grap và nhờ tài xế nhanh nhất có thể để đến được sân Thammasat ghi nhận thông tin nóng hổi. Rất may mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, những hình ảnh về "Messi Thái Lan" cũng như ĐT xứ Chùa vàng tập luyện đã được lên trang nhanh chóng."

PV Như Đạt đã rất cố gắng để có hình ảnh đẹp nhất về ĐT Thái Lan tại sân Thammasat. Ảnh: Hữu Phương

PV Văn Trung - Báo Nghệ An chia sẻ: "Lần thứ hai đi nước ngoài tác nghiệp nên cá nhân tôi cũng không còn quá bỡ ngỡ như chuyến công tác tại Malaysia hồi AFF Cup 2018. Với tư cách là một phóng viên Báo địa phương thì bản thân tôi cũng cảm thấy gặp đôi chút khó khăn trong vấn đề tác nghiệp, thiết bị đơn giản nhưng dù sao thì sự hỗ trợ của các đồng nghiệp luôn giúp tôi hoàn thành công việc. Được cùng làm việc với các đồng nghiệp giàu kinh nghiệm giúp tôi vỡ ra nhiều điều".

PV Văn Trung hào hứng với chuyến tác nghiệp lần này. Ảnh: Hữu Phương

Chắc chắn trong trận đấu sắp tới giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, các thông tin từ các phóng viên Việt Nam sẽ còn dày đặc, và nhiều màu sắc. Tất cả đều sẵn sàng "chiến hết mình", để cùng ăn bóng đá, ngủ bóng đá cùng đội tuyển. 

Nguồn: Hữu Phương (Từ Bangkok - Thái Lan)/congluan.vn

Tin nổi bật