Phát động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam

(ICTPress) - Lễ phát động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam khu vực phía Bắc đã được Hội Nhà báo chính thức phát động hôm nay (23/1) tại Hà Nội nhằm triển khai nhanh tiến độ thực hiện “Đề án Xây dựng tàng Báo chí Việt Nam” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 8/2014.

Lễ phát động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam khu vực phía Bắc

Phát động buổi lễ, ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cảm ơn các nhà báo, cá nhân, tổ chức đã tích cực, đi đầu hiến tặng những hiện vật quý giá cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam; khẳng định, những hiện vật, tư liệu quý giá này sẽ được trưng bày và gìn giữ một cách an toàn, trân trọng tại bảo tàng. 

“Quy hoạch bảo tàng Báo chí Việt Nam được xây dựng theo 2 giai đoạn  và 3 dự án thành phần. Một yêu cầu lớn đặt ra là cần có những đối tác đủ thẩm quyền, đủ năng lực nhiệm vụ và đủ kiến thức về báo chí để xây dựng đề án đó… Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng, hiến tặng của các nhà báo, cá nhân, tập thể quan tâm đến việc lưu giữ, phát triển những giá trị đích thực của nền báo chí cách mạng Việt Nam”, ông Hà Minh Huệ chia sẻ.

Đến nay, Hội Nhà báo Việt Nam đã thu thập được hơn 2000 tài liệu, hiện vật có giá trị phục vụ cho hoạt động của bảo tàng. Bảo tàng Báo chí Việt Nam với tổng diện tích là 2500m2 sẽ đặt tại tầng 5, trong khuôn viên Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 21/6/2016 sẽ khai trương bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Được biết, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tổ chức lễ phát động hiến tặng hiện vật cho bảo tàng tại khu vực miền Trung và miền Nam trong thời gian tới.  

Nguyễn Quyên

Tin nổi bật