Nâng cao chất lượng báo chí, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân

Sáng 17/3, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết-Chuyên nghiệp-Văn hóa-Sáng tạo”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội Báo toàn quốc 2023. (Ảnh: Thành Đạt)

Dự Lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, các nhà báo lão thành và đông đảo người làm báo, công chúng báo chí cả nước.

Hội Báo quy mô nhất từ trước tới nay

Phát biểu ý kiến khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2023, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết: Đây là ngày hội lớn của giới báo chí và công chúng cả nước, đồng thời là hoạt động thiết thực của giới báo chí trong việc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.

Hội Báo toàn quốc cũng là sự kiện nhằm chào mừng thành tựu của đất nước trong tiến trình đổi mới; cũng như các sự kiện lớn trong năm 2023, như: Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023), 73 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950- 21/4/2023) và tiếp tục thực hiện Chương trình hoạt động toàn khóa Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2010-2025).

Hội Báo toàn quốc 2023 tôn vinh những thành tựu to lớn và sự phát triển mạnh mẽ của Báo chí Cách mạng Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước; tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân; góp phần nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống báo chí nói riêng và đời sống xã hội nói chung.

Hội Báo toàn quốc 2023 tôn vinh những thành tựu to lớn và sự phát triển mạnh mẽ của Báo chí Cách mạng Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước; tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân; góp phần nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống báo chí nói riêng và đời sống xã hội nói chung.

Đồng chí Lê Quốc Minh

Đây cũng là dịp biểu dương, động viên những cống hiến lớn lao của các đơn vị, cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. 

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu khai mạc Hội Báo toàn quốc 2023.

Đồng chí Lê Quốc Minh cho biết thêm, đây là năm thứ 6 Hội Báo tiếp tục được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, với vai trò đồng chủ trì của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Hội Báo toàn quốc 2023 có tầm vóc và quy mô lớn nhất từ trước tới nay, cùng nhiều hoạt động phong phú hơn, đã thu hút 87 gian trưng bày các ấn phẩm báo Xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2022 và quý I/2023, với sự tham gia nhiệt tình của 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 60 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, cùng các gian trưng bày chuyên đề tiêu biểu của các Liên Chi hội: Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông… và sự tham gia hoạt động của các khối đơn vị đào tạo, bồi dưỡng báo chí, khu trưng bày của các đơn vị cung cấp trang thiết bị báo chí-truyền thông hiện đại.

Trong 3 ngày (từ 17 đến 19/3/2023), Hội Báo toàn quốc 2023 mang đến cho công chúng và các nhà báo, hội viên nhiều hoạt động nghiệp vụ, văn hóa phong phú có sức lôi cuốn, góp phần tăng thêm sự gắn bó giữa báo chí với công chúng, góp phần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân, đồng thời từng bước nâng cao hưởng thụ văn hóa, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam như các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra.

Hội Báo toàn quốc 2023 xây dựng hệ thống hình ảnh, màu sắc cũng như bố trí, sắp xếp từng khu vực một cách khoa học, trong khuôn viên rộng và đẹp của Bảo tàng Hà Nội, nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong việc tôn vinh và biểu dương lực lượng báo chí cả nước.

Các đại biểu tham dự Hội Báo toàn quốc 2023.

Bên cạnh đó, Hội Báo còn có nhiều hoạt động có ý nghĩa về chính trị, xã hội, nghề nghiệp cho hội viên, tạo điểm nhấn đặc sắc về hoạt động nghiệp vụ. Đó là Tọa đàm Hội ngộ giải A Báo chí Quốc gia; Hội thảo A.I và quản trị sáng tạo nội dung trong tòa soạn; Lễ phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023; Tọa đàm Thanh niên sáng tạo, chủ động trong công cuộc chuyển đổi số; Tọa đàm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí theo nhu cầu; Chung kết Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023; Giải Bóng đá Cúp Báo Nhà báo & Công luận lần thứ II; Triển lãm Những nẻo đường Xuân; Trưng bày Xuân xưa trên báo Tết… cùng các chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, đặc sắc của Nhà hát Tuổi trẻ.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, trong khuôn khổ Hội Báo, Ban Tổ chức sẽ bình chọn và trao giải “Bìa báo Tết ấn tượng” dành cho ấn phẩm báo in, có bìa hình thức đẹp, có bản sắc; giải “Giao diện báo điện tử ấn tượng” dành cho báo điện tử dịp Tết Nguyên đán Quý Mão; giải “Chương trình phát thanh, truyền hình ấn tượng” dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Ngoài ra, còn có giải “Ấn tượng báo chí 2023” dành cho tập thể, cá nhân tổ chức sự kiện/hoạt động hấp dẫn, có dấu ấn trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc.

Mỗi cơ quan báo chí phải là một cơ quan văn hóa

Phát biểu tại Hội báo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Báo chí cách mạng Việt Nam là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước, luôn gắn bó, đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta.

Trong những năm qua, các cơ quan báo chí và những người làm báo cả nước đã thường xuyên đề cao sứ mệnh và trách nhiệm chính trị, bám sát định hướng của Đảng, nắm bắt thực tiễn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó đã dành nhiều thời lượng tuyên truyền sâu rộng việc nghiên cứu, quán triệt và đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cùng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2023. (Ảnh: Thành Đạt)

Báo chí cũng đã tích cực, chủ động, hiệu quả phản ánh trung thực, khách quan, góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thông tin tuyên truyền về phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, những thành tựu của công cuộc đối ngoại, tuyên truyền về xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Theo đồng chí, để có những kết quả đó, bên cạnh những nỗ lực đáng ghi nhận của chính các cơ quan báo chí và những người làm báo, không thể không nhắc đến vai trò của các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam, tổ chức chính trị, nghề nghiệp của những người làm báo cả nước, nơi tập hợp, đoàn kết đội ngũ, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên, để từ đó nâng cao chất lượng hoạt động báo chí.

Đồng chí đánh giá: Hội Báo toàn quốc 2023 là sự kiện lớn với giới báo chí cả nước, là hoạt động giàu ý nghĩa chính trị, xã hội và văn hóa, giàu trí tuệ, làm sinh động, phong phú thêm đời sống báo chí; là dịp để biểu dương lực lượng báo chí cách mạng, tạo không khí thi đua giữa các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo và những người làm báo cả nước, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo chí.

Hội Báo toàn quốc 2023 là sự kiện lớn với giới báo chí cả nước, là hoạt động giàu ý nghĩa chính trị, xã hội và văn hóa, giàu trí tuệ, làm sinh động, phong phú thêm đời sống báo chí; là dịp để biểu dương lực lượng báo chí cách mạng, tạo không khí thi đua giữa các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo và những người làm báo cả nước, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo chí.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham quan gian trưng bày của Báo Nhân Dân tại Hội Báo toàn quốc 2023.

Với chủ đề “Đoàn kết-Chuyên nghiệp-Văn hóa-Sáng tạo”, Hội Báo toàn quốc năm nay là hoạt động quảng bá những sản phẩm báo chí gắn với lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước; là dịp để những người làm báo, cơ quan báo chí gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm làm báo, công nghệ làm báo mới, đồng thời tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa những người làm báo với công chúng, qua đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa hoan nghênh Ban Tổ chức đã tổ chức một sự kiện hết sức ý nghĩa, hoan nghênh các cơ quan báo chí và những người làm báo với lòng say mê đã nỗ lực phấn đấu, sáng tạo làm nên những tác phẩm báo chí đặc sắc, không gian trưng bày trang trọng và gần gũi, đóng góp cho Hội Báo toàn quốc năm nay.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Hội Báo toàn quốc 2023.

Với vai trò là một thành phần của văn hóa, đồng thời là một trong những phương tiện chủ lực phổ biến văn hóa tới toàn xã hội, các cơ quan báo chí cần tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí, xây dựng hoạt động tích cực hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Mỗi cơ quan báo chí phải là một cơ quan văn hóa, mỗi người làm báo phải luôn có ý thức nâng cao văn hóa bản thân và đề cao các thành tố văn hóa, tinh thần nhân văn và cao hơn là vì lợi ích quốc gia, dân tộc trong sáng tạo, sáng tác các tác phẩm, góp phần giữ gìn và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Mỗi cơ quan báo chí phải là một cơ quan văn hóa, mỗi người làm báo phải luôn có ý thức nâng cao văn hóa bản thân và đề cao các thành tố văn hóa, tinh thần nhân văn và cao hơn là vì lợi ích quốc gia, dân tộc trong sáng tạo, sáng tác các tác phẩm, góp phần giữ gìn và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa

Các cấp hội cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị 43 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Hội Báo toàn quốc tới đây cần không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy các kinh nghiệm sẵn có để tổ chức theo hướng ngày càng thiết thực, hiệu quả, tạo ra một ngày hội đối với báo giới cả nước và công chúng, tạo nên không khí thi đua sôi nổi giữa các cơ quan báo chí, các cấp hội và những người làm báo cả nước, góp phần nâng cao chất lượng báo chí và các sản phẩm báo chí, đáp ứng nhu cầu về thông tin ngày càng cao của nhân dân.

Tin nổi bật