Họp báo Thái Lan - Việt Nam: HLV Park Hang Seo nói gì về kết quả?

Sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, HLV Park Hang Seo chia sẻ về tấm thẻ vàng phải nhận và cách dùng người ở trận đấu này.

Tiếc nuối vì không chiến thắng

HLV Park Hang Seo cho biết: "Nếu lấy được 3 điểm thì tốt hơn. Mục tiêu của ĐT Việt Nam đến đây là để giành chiến thắng. Nhưng dù sao, việc ĐT Việt Nam có được 1 điểm trên sân của Thái lan cũng tốt rồi, nhìn chung kết quả chấp nhận được".

"Chúng tôi còn đến 7 trận đấu nữa, hy vọng ĐT Việt Nam sẽ chơi tốt hơn ở các trận đấu tiếp theo. Ngày hôm nay, ĐT Thái Lan tạo ra được một số cơ hội nhưng họ không ghi bàn được. Nhưng ĐT Việt Nam cũng có cơ hội của riêng mình".

"Việt Nam có 10 ngày chuẩn bị nhưng cầu thủ từ một số CLB tập trung muộn. Đã vậy, cầu thủ tập trung muộn còn phải trải qua chặng bay rất dài, sức khoẻ không được tốt. Một điều nữa, lịch thi đấu quá dày nên các cầu thủ chưa đạt được thể trạng tốt nhất".

Vì sao Tiến Linh, Hồng Duy đá chính?

Lý giải về việc dùng người kỳ lạ ở trận đấu với Thái Lan, nhà cầm quân Hàn Quốc chia sẻ. "Hôm nay sức khỏe Anh Đức không tốt, ngoài ra Tiến Linh là cầu thủ trẻ nên cần thêm cơ hội để trưởng thành. Trong khi đó, Văn Hậu mới tập trở lại trong ngày hôm nay. Vì thế tôi chọn Hồng Duy."

Chia sẻ về Thái Lan dưới thời HLV Akira Nishino, HLV Park Hang Seo ca ngợi. "Thái Lan luôn là đội có vị trí tốt ở Đông Nam Á và châu Á. Nếu như bắt buộc phải nói thì Thái Lan đang dần có sự thay đổi. HLV Nishino là người có năng lực và kinh nghiệm, bóng đá Thái Lan sẽ có sự phát triển trong tương lai."

HLV Park Hang Seo

Tấm thẻ vàng của thầy Park

Trong khoảng thời gian cuối trận, ban huấn luyện hai đội đã có lời qua tiếng lại về những tình huống va chạm trên sân. Đáng chú ý, HLV Park Hang Seo đã phải nhận 1 thẻ vàng từ trọng tài chính vì phản ứng thái quá. Chia sẻ về vấn đề này, nhà cầm quân Hàn Quốc cho biết. "Hôm nay tôi đã phải nhận 1 thẻ vàng. Trên sân có những tình huống nhạy cảm. Nhưng nếu hành vi của tôi có gì không đúng thì tôi xin lỗi các bạn."

"Không phải tôi nổi nóng vì khán giả Thái Lan. Tính tôi vẫn nóng vậy. Ở Hàn Quốc tôi từng bị đuổi rồi cơ. Tôi còn bị cấm chỉ đạo mấy trận nữa. Nhưng thôi, đừng hỏi tôi về quá khứ nữa. Tôi đang ở Việt Nam, tôi là con người mới rồi".

Trả lời về câu hỏi của phóng viên về trường hợp của Tuấn Anh, cầu thủ chơi xuất sắc bên phía tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo nói thêm. “Tuấn Anh là cầu thủ tuyệt vời. Vì là tuyệt vời nên Tuấn Anh mới có tên trong danh sách 11 cầu thủ xuất phát. Còn một vài điểm cần phải bổ sung. Nhưng tôi thấy hôm nay Tuấn Anh đã chơi tốt.

Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày hôm nay. Thái Lan đã khởi đầu tốt trận mở màn vòng loại World Cup 2022."

HLV Nishino đánh giá cao Việt Nam

Sau khi kết thúc trận đấu, tân HLV trưởng Nishino của Thái Lan tỏ ra khá hài lòng về các học trò và cho rằng Việt Nam là đối thủ khó chơi. "Đây là điều tôi muốn các cầu thủ làm. Hiệp 1 chúng tôi kiểm soát bóng phần sân nhà. Hiệp 2 tạo ra nhiều cơ hội hơn nhờ các đường bóng dài sau khi khai thác các khoảng trống.

Việt Nam là một đối thủ mạnh. Hôm nay không thể ghi bàn nhưng tôi vẫn hài lòng vì các cầu thủ Thái Lan chơi tốt và tiến bộ hơn trước."

HLV Park Hang Seo tiếc kết quả hòa

Siêu đại chiến giữa Thái Lan và Việt Nam tại vòng loại World Cup đã kết thúc với kết quả hòa 0-0. Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang Seo tỏ ra tiếc nuối. "Hôm nay là trận đấu khó khăn khi Việt Nam và Thái Lan đều là kỳ phùng địch thủ. Ngoài ra chúng tôi còn phải đá sân khách. Việt Nam suýt thua mấy bàn nhưng cũng bỏ lỡ cơ hội khá nhiều. Với tư cách là HLV trưởng, tôi cảm ơn những nỗ lực của các cầu thủ."

Quyết liệt đại siêu đại chiến Thái Lan - Việt Nam

Trận cầu kinh điển Đông Nam Á một lần nữa được tái hiện ở vòng loại World Cup 2022. Tại đây, người Thái  rất muốn phục thù Việt Nam sau nhiều lần thất bại và bị "lép vế" tại khu vực trong thời gian qua.

HLV Park Hang Seo

Trước trận đấu, HLV Park Hang Seo đã có lời chia sẻ  đanh thép khi nhấn mạnh Việt Nam đã không còn bất lợi khi gặp Thái Lan. Bởi kể từ khi ông làm HLV trưởng, Việt Nam đã liên tục đánh bại "Voi chiến".

Vì thế, tất cả người hâm mộ lại hy vọng cái duyên của nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ giúp ĐT Việt Nam ca khúc khải hoàn trên đất Thái thêm một lần nữa.

HLV Park Hang Seo bất bại trước người Thái

Trong quá khứ, Việt Nam chỉ giành được 3 chiến thắng, 4 trận hòa và 15 lần thất bại trước Thái Lan. Tuy nhiên, thầy Park đến và đang thay đổi lịch sử.

Đầu tiên chiến thắng 2-1 ở M150 Cup của U23 Việt Nam vào năm 2017, tiếp đến là chiến thắng đậm nhất lịch sử 4-0 tại vòng loại U23 châu Á 2020 trên sân Mỹ Đình. Và mới đây nhất là chiến thắng 1-0 của ĐT Việt Nam ngay trên sân nhà của Thái Lan tại King’s Cup 2019.

Theo thống kê, HLV Park Hang Seo cũng có thành tích rất tốt khi dẫn dắt các đội bóng ở Hàn Quốc đọ sức với người Thái. Cụ thể, nhà cầm quân 60 tuổi đã giúp U23 Hàn Quốc thắng 3-0 U23 Thái Lan ở trận tranh HCĐ Asiad 2002.

Văn Toàn chưa hài lòng với chính mình

Tôi ko hài lòng bản thân vì bỏ lỡ cơ hội, hài lòng về tinh thần toàn đội. Kết quả hoà là tốt, vì đá sân khách. Hẹn ở lượt về, Thái Lan bây giờ rất mạnh. Tình huống đầu trận tiếc quá, một chút nữa là thành công. Tình huống cuối, cả đội thở phào. Trong khi đó tiền vệ Hùng Dũng tiết lộ sân đấu trơn gây cản trở thi đấu khá nhiều.

Theo Gia Tân - Tuấn Hữu/khampha.vn

Tin nổi bật