Hàng loạt Phóng viên báo chí đã tác nghiệp trên biển Đông

Trong lúc ở đất liền hừng hực không khí phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981 trái phép tại vùng biển Hoàng Sa, Việt Nam, thì trên biển đông, hàng loạt phóng viên các báo theo chân các tàu Kiểm ngư Việt Nam cũng đã có mặt tại khu vực “nóng” này và đang tường thuật những diễn biến căng thẳng mới nhất truyền về đất liền.

Theo đó, từ sáng ngày 10/5, Báo Lao Động đã nhanh chóng cử phóng viên Hoàng Văn Minh theo tàu của Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam có mặt tại vùng biển nóng Hoàng Sa. Sau đó, tiếp tục cử phóng viên Phan Thanh Hải tiếp ứng cùng đồng nghiệp.

Phóng viên Phan Thanh Hải, báo Lao Động đang tường thuật tại hiện trường.

Hai phóng viên của báo Tuổi Trẻ là Viễn Sự và Tấn Vũ, Thuận Thắng cũng đang có mặt tại vùng biển Hoàng Sa, và đang tường thuật trực tiếp từ trên một tàu kiểm ngư của Việt Nam.

Hai phóng viên Viễn Sự và Tấn Vũ, báo Tuổi Trẻ đang ở điểm nóng biển Đông

Các phóng viên đã liên tục di chuyển từ tàu kiểm ngư sang tàu Cảnh sát biển để có điều kiện tác nghiệp thuận lợi cả về ghi nhận, phỏng vấn và quan sát nhiều góc độ.

Ngày 14/5, phóng viên Hoàng Dũng báo Người Lao động có mặt trên tàu Cảnh sát biển (CSB) 8003 tường thuật lại rằng đã chứng kiến những diễn biến hết sức gây cấn khi khoản hơn 8h sáng, tàu CSB 8003 của ta đã bị 5 tàu Trung Quốc kèm sát. Trong đó có một tàu mang ký hiệu 3411 hung hăng áp sát tàu CSB 8003 cách chừng khoảng 100m. Cả 5 tàu này đều lăm le hăm dọa, chạy cắt mũi, hòng ngăn chặn tàu 8003 của Việt Nam tiến sâu vào khu vực đặt giàn khoan trái phép.

Tiếp đó, 2 tàu của Trung Quốc chạy song song hai bên tàu 8003 rồi dùng loa phát về những câu bịa đặt sai sự thật như: Vùng biển là của Trung Quốc, yêu cầu tàu Việt Nam rút lui.

Đáp lại lời bịa đặt, chỉ huy tàu 8003 đã phát loa tuyên truyền và khẳng định rằng: “chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán là của Việt Nam trên vùng biển này, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc đặt giàn khoan trái phép và rút khỏi vùng biển Việt Nam.

Cũng vào thời điểm trên khoảng 8h50 đến 8h55, phóng viên Nguyễn Huy báo tiền Phong cũng tường thuật rằng đã phát hiện máy bay cánh bằng mang số hiệu 8321 bay ở độ cao 300 – 500m, liên tục quần lượn trên tàu CSB 8003 và các biên đội tàu khác của Việt Nam. Máy bay này quần lượn hai vòng rồi ra khỏi vùng quan sát.

Phóng viên Nguyễn Huy, báo Tiền Phong trên tàu chấp pháp của Việt Nam

Theo quan sát của phóng viên Nguyễn Huy, trong ngày 14/5, tàu Trung Quốc liên tục thay đổi địa hình, vẫn cơ động kèm sát, theo dõi mọi hoạt động của các tàu Việt Nam.

Tính đến 14 giờ 50 phút chiều nay 14/5, phóng viên Hoàng Sơn, báo Thanh Niên cho biết Trung Quốc đã điều thêm nhiều tàu quân sự, tàu hộ vệ tên lửa đến để bảo vệ giàn khoan HD 981 và nhằm mục đích ngăn cản các tàu Việt Nam.

Phóng viên Hoàng Sơn, báo Thanh Niên cùng những hình ảnh từ hiện trường.

Tuy nhiên từ hiện trường, phóng viên Thuận Thắng của báo Tuổi Trẻ cũng cho biết rằng, bất chấp phía Trung Quốc có những hành động đe dọa, sáng 14/5 các ngư dân VN vẫn đánh bắt cá bình thường tại khu vực cách giàn khoan Hải Dương 981 chừng 10 đến 14 hải lý.

Hiện tại, theo ghi nhận của Cục Kiểm ngư Việt Nam đã có hơn 50 phóng viên báo chí trong và nước ngoài trực tiếp ra ngoài thực địa để đưa tin. Điều đáng nói là nhiều phóng viên báo chí nước ngoài đã giúp đưa thông tin cho toàn thế giới biết những hành vi hung hăng, trái phép, bạo lực từ phía Trung Quốc đối với các lực lượng chấp pháp của ta.

Chính nhờ đội ngũ các phóng viên quả cảm này của các báo mà tất cả những diễn biến nóng nhất nơi biển đông đều được tường thuật một cách chi tiết nhất, nhanh chóng nhất về cho đất liền.

Hơn ai hết, phóng viên các báo ai cũng muốn sớm hiện diện ngay tại hiện trường biển đông nhằm thông tin kịp thời những hình ảnh, thước phim nóng nhất về sự kiên cường, quả cảm của lực lượng chấp pháp Việt Nam cũng như hoạt động phi pháp của Trung Quốc trên biển đảo quê hương, đáp ứng triệu triệu con tim của người dân Việt đang hướng về chủ quyền biển đảo.

Chính Kỳ

Nguồn: congluan.vn

Tin nổi bật