Ghi nhận ngày đầu tiên của Hội báo toàn quốc 2018

(ICTPress) - Hội báo toàn quốc năm 2018 diễn ra trong 3 ngày từ ngày 16 – 18/3/2018 tại Bảo tàng Hà Nội. Lễ khai mạc đã được tổ chức trọng thể và nhiều sự kiện của Hội báo được tổ chức trong ngày đầu tiên.

Hội báo toàn quốc 2018 do Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức.

Tới dự lễ khai mạc diễn ra sáng 16/3, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng: Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ TT&TT; Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các Bộ, ngành và UBND TP. Hà Nội đã đến tham dự.

Tại Lễ khai mạc Hội báo, đồng chí Võ Văn Thưởng đã đánh trống khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2018. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã cùng cắt băng khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2018.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đã đánh trống khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2018
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã cùng cắt băng khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2018
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội báo

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Chúng ta đang sống trong không khí phấn khởi, nô nức của Hội Báo toàn quốc năm 2018 - sự kiện văn hóa, sự kiện truyền thông lớn với quy mô lớn, nội dung phong phú, có nhiều hoạt động hứa hẹn giàu ý nghĩa, minh chứng bước phát triển và sự đóng góp to lớn của báo chí nước nhà. Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã góp phần cùng cả nước hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra thế giới.

"Với chủ đề "Đồng hành cùng đất nước đổi mới", tôi tin tưởng năm 2018, báo chí nước nhà sẽ tiếp tục có những bước phát triển, đóng góp quan trọng hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp sức cùng vào sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững của đất nước", Phó Thủ tướng nói.

Chiều nay 16/3/2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm tất cả gian trưng bày Hội báo. Tại các gian trưng bầy, lãnh đạo các tờ báo đã trình bày với Chủ tịch Quốc hội ấn phẩm của đơn vị mình.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Hội báo

Theo Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu, Hội Báo toàn quốc năm 2018 được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng các sự kiện trọng đại diễn ra trong năm, chào mừng những thành tựu của đất nước trong tiến trình đổi mới. Đây cũng là dịp tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ những thành tích to lớn của Báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước, đồng thời, tăng cường giao lưu gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, qua đó, khích lệ giới báo chí thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của nhân dân, nâng cao vai trò và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống báo chí nói riêng và đời sống xã hội nói riêng.

Bên cạnh đó, Hội Báo toàn quốc năm 2018 cũng là dịp để biểu dương và động viên những cống hiến lớn lao của các đơn vị, cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng, Chủ tịch Thuận Hữu cho biết.

Hội Báo toàn quốc năm 2018 sẽ diễn ra từ 16 - 18/3/2018 với nhiều hoạt động phong phú, lôi cuốn bao gồm tổ chức trưng bày các ấn phẩm báo Xuân và các ấn phẩm mang tính báo chí tiêu biểu năm 2017 và quý I/2018 theo 4 gian trưng bày chuyên đề "Báo chí với công tác Xây dựng Đảng", "Báo chí với Quốc hội và cử tri", "Báo chí với việc xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo và hành động" và "Đạo đức của người làm báo".

Hội Báo năm nay cũng có sự tham dự 55 đơn vị thuộc các Liên chi hội, chi hội nhà báo ở Trung ương và địa phương, Hội nhà báo các tỉnh, thành ở 8 cụm thi đua, các cơ sở đào tạo báo chí, các công ty kinh doanh thiết bị làm báo.

Tại gian Toàn cảnh báo chí do Bộ TTTT thực hiện trưng bày, phản ánh đầy đủ tất cả các cơ quan báo chí trong toàn quốc, gồm báo chí các bộ, ngành, 63 địa phương. Gian toàn cảnh báo chí cũng thể hiện toàn cảnh các hoạt động nổi bật của báo chí năm 2017 như 10 sự kiện nổi bật của báo chí năm 2017, công tác tuyên truyền về biển đảo của năm 2017 được chiếu lên 3 màn hình LED rất lớn.

Trong khuôn khổ Hội Báo năm 2018 còn có nhiều buổi diễn đàn, tọa đàm, giao lưu như Diễn đàn "Báo chí tuyên truyền xây dựng Chính phủ, liêm chính, kiến tạo", bao gồm  "Làm báo trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0", “Gặp gỡ các nhà báo tuổi 90”, Lễ hiến tặng bảo tàng Báo chí Việt Nam, giao lưu “Báo chí truyền thông với vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội”, giao lưu các nữ Tổng Biên tập và tặng quà gia đình các nữ nhà báo liệt sĩ, tọa đàm "Nhà báo Trần Công Mân với báo chí cách mạng Việt Nam", chương trình  văn nghệ - thời trang do sinh viên của các trường đào tạo báo chí biểu diễn…

Diễn đàn "Báo chí tuyên truyền xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động" được tổ chức sáng 16/3
Giao lưu “Báo chí truyền thông với vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội” đã thu hút đông đảo nhà báo, sinh viên báo chí, công chúng quan tâm
“Gặp gỡ các nhà báo tuổi 90"
Hội nhà báo Việt Nam trao chứng nhận cho các cá nhân tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Đan xen với các hoạt động của Hội Báo toàn quốc năm 2018 còn có các hoạt động tại Bảo tàng Hà Nội diễn ra cùng dịp này, bao gồm Chợ phiên đồ xưa cũ, triển lãm tranh Kim Hoàng, triển lãm ảnh "Nét xuân", Hội trại Thanh niên sáng tạo... 

Được biết, các hoạt động trong khuôn khổ Hội báo sẽ tiếp tục vào 2 ngày tới của Hội báo. Ban Tổ chức sẽ trao 15 giải dành cho các gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc, 15 giải Bìa báo Tết đẹp, 10 giải Giao diện đẹp dành cho các Báo Điện tử dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, 10 giải format chương trình truyền hình ấn tượng dịp Tết Nguyên đán...

Để đáp ứng các hoạt động tại Hội báo, Bộ TT&TT cũng đã chỉ đạo Tập đoàn VNPT cung cấp miễn phí toàn bộ đường truyền cho Hội báo. 

HM

Tin nổi bật