Đồng loạt tung hô thầy trò Park Hang-seo, báo quốc tế tin tưởng đội tuyển Việt Nam thẳng tiến chức vô địch

Truyền thông châu Á nhận định, Việt Nam là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

Sau chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Campuchia, báo giới châu Á đã giành nhiều lời lẽ tốt đẹp cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Hãng tin Reuters đưa tin Việt Nam và Malaysia đều vào bán kết AFF Suzuki Cup 2018 và gọi chiến tích của Việt Nam trước Campuchia là "thắng lợi như thường lệ" của một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

Việt Nam đã có một chiến thắng làm nức lòng người hâm mộ trên sân Hàng Đẫy trước đội tuyển Campuchia

Trang tin Hàn Quốc Joongan Ilbo gây ấn tượng với tiêu đề "Ma thuật của Park Hang-seo mùa thứ ba giúp tuyển Việt Nam đứng đầu bảng A tiến vào top 4 giải đấu. Công Phượng và đồng đội đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ giới hâm mộ thể thao Hàn Quốc. Theo Ilbo, trong năm nay, HLV Park Hang-seo đã tạo nên hai kỳ tích cho bóng đá Việt Nam: đưa U23 đứng thứ hai tại Vòng chung kết U23 châu Á và giúp Olympic Việt Nam có tên trong bốn đội mạnh nhất tại ASIAD 2018.

Tại vòng bảng AFF Cup 2018, Việt Nam đang đứng đầu bảng A với 3 trận thắng và 1 trận hoà, ghi 8 bàn thắng và là đội bóng duy nhất chưa để lọt lưới bàn nào.

Các cầu thủ dành tặng bàn thắng cho Văn Toàn - cầu thủ mang áo số 9 đã không thể ra sân vào tối ngày 24/11 do dính chấn thương trong khi tập

Từ Thái Lan, trang TrueID "giải mã" sức mạnh có thể khiến Việt Nam vượt qua Thái Lan để trở thành đội bóng số 1 Đông Nam Á, chính là "chiều sâu" và "ăn ý". "Tuyển Việt Nam chỉ cần một pha lên bóng đơn giản là có thể ghi được bàn thắng", TrueID ca ngợi.

Đề cập tới trận đấu tối ngày 24/11, tờ Straits Times tỏ ra đặc biệt ấn tượng với bàn thắng của Văn Đức. Tờ báo Singapore miêu tả đó là "một cú sút lạnh lùng quyết đoán từ một pha xoay người nhanh, nâng tỷ số lên 3-0 và ấn định một chiến thắng không còn phải bàn cãi cho tuyển Việt Nam".

Trong khi đó, trang FourFourTwo thể hiện sự thán phục trước cách sử dụng nhân sự của HLV Park Hang-seo. "Trước việc Campuchia đã bị loại, ông Park để những trụ cột như Xuân Trường, Anh Đức và Công Phượng ngồi ngoài và tạo điều kiện cho các cầu thủ khác có cơ hội ra sân", FourFourTwo phân tích.

Nguồn: Minh Đức/toquoc.vn

Tin nổi bật