Doanh thu của báo chí và truyền hình trả tiền đạt hơn 23.800 tỷ đồng

Theo Báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương, tổng doanh thu trong lĩnh vực báo chí năm 2018 đạt hơn 15.840 tỷ đồng (tăng hơn 1.900 tỷ so với năm 2017).

Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Cụ thể, doanh thu của các báo in và báo điện tử đạt khoảng 4.900 tỷ đồng; doanh thu của các đài phát thanh, truyền hình ước đạt 10.940 tỷ đồng.

Trong khi đó, dịch vụ truyền hình trả tiền đạt doanh thu khoảng 8.000 tỷ đồng (tăng 2% so với năm 2017).

Báo cáo cũng cho thấy, cả nước hiện có 844 cơ quan báo chí và  tạp chí in. Trong đó, có 184 báo in (Trung ương: 83, địa phương: 101) và 660 tạp chí in (Trung ương: 549, địa phương: 111). Như vậy, so với năm 2017, số lượng báo in giảm một báo (do hợp nhất báo điện tử VietnamNet và báo Bưu điện Việt Nam thành báo VietnamNet); số lượng tạp chí in giảm tám tạp chí (cấp mới ba tạp chí khoa học của các trường đại học, thu hồi 11 tạp chí do thực hiện việc quy hoạch báo chí).

Ngoài ra, hiện nay, cả nước có 24 cơ quan báo chí điện tử độc lập, có 189 giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp được cấp cho các cơ quan báo chí in, phát thanh, truyền hình.

Hiện, có 67 đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương, năm đơn vị hoạt động truyền hình với tổng số kênh phát thanh, truyền hình trong nước được cấp phép là 278 kênh.

Thời điểm hiện nay, có 35 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền trên cả nước. Số lượng thuê bao truyền hình trả tiền tăng 5,8% so với năm 2017, nâng tổng số l ên 14,5 triệu thuê bao.

Nguồn: An Ngọc/vietnamplus.vn

Tin nổi bật