ĐSQ Việt Nam tại Indonesia và VOV5 phát động cuộc thi viết về Bác

Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động kỉ niệm 60 năm chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Indonesia (1959-2019).

Ngày 27/2/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên thăm và làm việc tại Indonesia trong vòng 10 ngày. Chuyến đi này đã mở đầu cho mối quan hệ hữu tình giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno, mà thành quả là mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia ngày nay.

Tranh cổ động Cuộc thi viết về chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Indonesia

Nhân dịp kỉ niệm 60 năm chuyến thăm, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia phối hợp cùng Ban Đối Ngoại, Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV5) tổ chức cuộc thi viết : “Tìm hiểu về chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Indonesia”.

Cuộc thi được phát động rộng rãi trên làn sóng phát thanh đối ngoại của Đài Tiếng nói Việt Nam và trên trang web của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia từ ngày 18/9 đến ngày 17/10/2019. Đối tượng dự thi là công dân Indonesia ở nước sở tại. Hoạt động này nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của người dân đất nước vạn đảo về mối quan hệ hữu tình giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno cùng quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động kỉ niệm 60 năm chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Indonesia. Trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỉ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (30/12/1955 - 30/12/2020), cuộc thi góp phần thúc đẩy ngoại giao nhân dân giữa hai nước Việt Nam-Indonesia./.

Nguồn: Hương Trà/vov.vn

Tin nổi bật