Báo điện tử Tầm Nhìn bị hacker tấn công

Từ rạng sáng 8/10, báo điện tử Tầm Nhìn thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã bị hacker tấn công. Toàn bộ dữ liệu quan trọng của báo đều bị mất. Ban đầu người đọc còn truy cập được vào website www.tamnhin.net và thấy trang bị lỗi nhưng sau đó số đông độc giả đã không thể truy cập được.

áo điện tử Tầm Nhìn bị hacker tấn công nhiều lần. Ảnh chụp màn hình.

Theo ông Vũ Duy Thông, Tổng biên tập báo Tầm Nhìn thì hacker đã dùng nhiều con đường, nhiều thủ đoạn để tấn công. Ban biên tập báo dự đoán nguyên nhân vụ hack là do bị lộ account. Không chỉ có địa chỉ IP trong nước mà cả nước ngoài cũng tham gia vào vụ tấn công này.

Sau 5 lần bị hack liên tiếp, hiện việc truy cập vào báo Tầm Nhìn của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã ổn định hơn. Tuy nhiên, ông Vũ Duy Thông, Tổng biên tập báo vẫn chưa thể khẳng định khi nào trang có thể chạy bình thường lại được.

Ban biên tập báo Tầm Nhìn cũng đã báo cáo và làm thủ tục để cơ quan điều tra an ninh mạng sớm xác minh được thủ phạm.

Về khâu khắc phục sự cố bị hacker tấn công, bộ phận kỹ thuật của báo đã khôi phục dữ liệu. Các biên tập viên cũng phải lấy lại tin bài gốc còn trong email để post lên trang. Xử lý được lần 1, Tầm Nhìn lại bị hack lần 2, lần 3... Phải sau 5 lần khôi phục, hiện việc truy cập vào báo mới ổn định được đôi chút. Tuy nhiên, Tổng biên tập Vũ Duy Thông vẫn chưa thể khẳng định khi nào trang báo có thể hoạt động được bình thường.

Nhận định về vụ tấn công báo Tầm Nhìn, ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc an ninh mạng của Bkav cho biết, việc nhiều độc giả không truy cập báo được là do website bị tắc nghẽn. Hacker dùng hình thức tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) làm lượng truy cập vào báo tăng đột biến gây quá tải. Cách thức tấn công này sẽ làm trang báo dần mất đi lượng bạn đọc, quảng cáo gây ảnh hưởng về uy tín, tài chính. Việc bị mất cơ sở dữ liệu thì gây thiệt hại nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể khiến website bị xóa sổ.

Theo ông Đức, nguyên nhân một trang web bị tấn công từ chối dịch vụ không hẳn là do web đó bị lỗ hổng mà vì hệ thống cơ sở hạ tầng quá tải. Nhưng việc tấn công xâm nhập bên trong để xóa dữ liệu, chắc chắn do hệ thống quản lý tạo lỗ hổng.

Trước Tầm Nhìn, một số trang báo mạng khác cũng bị tấn công. Để phòng tránh tai nạn này, theo Giám đốc an ninh mạng của Bkav các báo cần chú trọng đầu tư 3 yếu tố: công nghệ - để tạo cơ sở hạ tầng tốt, an toàn; con người - nâng cao nhận thức bảo mật của người sử dụng; quy trình vận hành, sao lưu dữ liệu, xử lý sự cố tốt.

Theo VNE

Tin nổi bật