Báo chí phản đối thuế chống trợ cấp tôm Việt Nam

Hôm nay, 15/8, Các báo lớn đồng loạt đưa tin phản đối phán quyết của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) về thuế chống trợ cấp tôm Việt Nam (CVD).

Chế biến tôm

Ngày 12/8, DOC  đã quyết định áp mức thuế chống trợ cấp lên các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu tôm của Việt Nam vào thị trường Mỹ, cụ thể: Mức thuế CVD với hai công ty bị đơn bắt buộc là công ty Thủy sản Minh Quý 7,88%, công ty Thủy sản Nha Trang 1,15%, mức thuế toàn quốc cho tất cả các công ty khác 4,52%. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), đây là một quyết định bất công với các doanh nghiệp Việt Nam trong lúc các doanh nghiệp này hoạt động theo cơ chế thị trường, không nhận trợ cấp của Nhà nước.

Quyết định này cùng với việc đánh thuế chống bán phá giá đối với tôm Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ là một quyết định không công bằng, gây ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống hơn 600.000 nông dân và các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm Việt Nam.

Báo Nông thôn Ngày nay dẫn ý kiến các doanh nghiệp trong ngành cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam thêm “bầm giập”, làm giảm khả năng cạnh tranh so với Thái Lan và Indonesia. Mức thuế chính xác trong vụ kiện này phải là 0%.

Tuổi trẻ đã dành gần cả trang báo đăng bài tổng hợp vấn đề của tác giả Trần Mạnh. Với tít lớn: “Xuất tôm vào Mỹ: thuế chồng thuế”, Tuổi trẻ đã đưa khá đầy đủ thông tin sự việc khi đưa cả biểu đồ, lịch sử vụ việc, cũng như box thông tin thêm: Mất hơn 10 triệu USD tiền thuế. Tờ báo cũng nhấn mạnh rằng đây là loại thuế bất công và có thể kiện Mỹ ra WTO khi dùng tiêu đề này làm tít phụ cho bài báo.

Nhiều báo đưa tin ngắn, không quá chú trọng vấn đề. Mặc dù mâu thuẫn xung quanh việc tranh giành thị trường của các doanh nghiệp sản xuất, chế biến tôm Việt Nam và doanh nghiệp Mỹ không mới, đây cũng không phải quyết định cuối cùng từ phía Mỹ, nhưng một sự việc gây ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của 600.000 nông dân và người làm trong ngành sản xuất, chế biến tôm rõ ràng không phải việc nhỏ. Theo Tuổi trẻ, tính từ đầu năm đến 15/7/2013, xuất khẩu tôm của Việt Nam vào thị trường Mỹ đạt 289 triệu USD.

Hoàng Linh (tổng hợp)

Nguồn: Ban Nghiệp vụ - Hội Nhà báo VN

Tin nổi bật