Báo chí cần quyết tâm cao để tạo ra bước đột phá mới

(ICTPress) - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW Võ Văn Thưởng đã có những chỉ đạo công tác trọng tâm của báo chí trong năm 2017.

Sáng 7/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo TW, Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân dân phối hợp tổ chức Giao ban báo chí đầu Xuân Đinh Dậu năm 2017.

Tới dự có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW; Vũ Đức Đam, Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trương Minh Tuấn, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW, Bộ trưởng Bộ TT&TT; Thuận Hữu, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; các đồng chí Ủy viên TW Đảng; các đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW; đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT; cùng nhiều nhà báo lão thành, lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan báo chí.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW phát biểu định hướng tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW, gửi những lời chúc mừng tốt đẹp tới Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo các Bộ, ngành, lãnh đạo các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.  

Năm 2016, dù tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, đất nước tiếp tục đối mặt với những  thử thách cam go…Trong hoàn cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt bậc, đạt được những kết quả to lớn, toàn diện trong năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; đồng thời giữ môi trường hòa bình, ổn định để có điều kiện xây dựng, phát triển đất nước. Cũng trong năm 2016, cả hệ thống chính trị đã tích cực triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống; triển khai Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vào cuộc sống, tạo nên khí thế, niềm tin mới trong toàn Đảng và toàn xã hội. 

Trong kết quả đó có sự nỗ lực đóng góp của các cơ quan báo chí và những người làm báo cách mạng nước ta. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế cần phải nhìn nhận một cách thẳng thắn để khắc phục, vượt qua, để làm tốt trong năm 2017 với tinh thần sáng tạo hơn để đem lại kết quả cao hơn. 

Trong năm 2017, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu đội ngũ làm báo nước nhà nói riêng cần quyết tâm cao để tạo ra bước đột phá mới đưa sự nghiệp đổi mới đất nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Cụ thể, với lĩnh vực báo chí cần: 

Thứ nhất, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thông tin tuyên truyền. Đây là đòi hỏi đầu tiên với Ban Tuyên giáo TW, Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam; đồng thời cần chủ động, kịp thời để tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp; 

Thứ hai, phải nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và cơ quan hoạt động nghề nghiệp, trao đổi với nhau để giải quyết vấn đề của báo chí; 

Thứ ba, phải nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết và phản hồi các vấn đề báo chí nêu. Nếu Đảng, Nhà nước luôn xác định báo chí là lực lượng xung kích trong công tác tư tưởng của Đảng, thì những vấn đề báo chí nêu luôn có giá trị; nếu được các cơ quan tiếp thu, lắng nghe, thì sẽ có những phản hồi tích cực, tạo sự đồng thuận xã hội; 

Thứ tư, nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm báo, gắn với 10 điều quy định về đạo đức người làm báo đã được ban hành; 

Thứ năm, nâng cao chất lượng của người phát ngôn, cơ quan cung cấp thông tin; nâng cao chất lượng của công tác quản trị, tổ chức tòa soạn, phát triển trong bối cảnh mới…

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng lưu ý với các cơ quan báo chí tránh việc bán sóng, bán kênh, bán măng séc, thậm chí còn có cả hiện tượng bán trang, bán bài để biến thành công cụ truyền thông cho doanh nghiệp, sản phẩm. 

Nhân dịp đầu năm Đinh Dậu, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo TW mong những người làm báo phải luôn nhận thức sâu sắc hơn vị trí, vai trò của mình, những câu chữ mình viết ra, bài báo mình lựa chọn để xuất bản. Không ngừng học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Phải triển khai thật tốt Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII… nhằm nâng cao khả năng và tính chiến đấu của báo chí, đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã cám ơn lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý và các cơ quan báo chí, đặc biệt là đội ngũ phóng viên, cộng tác viên báo chí cả nước trong năm 2016 đã đồng hành với Chính phủ nhiệm kỳ mới, giúp Chính phủ hoàn thành nhiệm vụ của mình trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, tăng cường đối ngoại... 

Phó Thủ tướng kỳ vọng năm 2017, đội ngũ những người làm báo nước nhà tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vươn lên không ngừng; cổ vũ mạnh mẽ hơn nữa cho cái mới, khơi dậy sáng tạo trong xã hội và từng cá nhân… tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Theo Ban Tuyên giáo TW, năm 2016, các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, bảo đảm thông tin khách quan, kịp thời, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Về báo chí Xuân Đinh Dậu năm 2017 với những chủ đề nổi bật: Mùa xuân, Đảng, Bác Hồ; kết quả quan trọng năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết TW 4, khóa XII về xây dựng Đảng; nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2017 với hàng nghìn bài viết, giờ phát sóng, tập trung khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của mùa xuân, khát vọng của đất nước và dân tộc.

Nêu bật và nhấn mạnh nỗ lực của các cấp, ngành, người dân, doanh nghiệp về kết quả kinh tế - xã hội năm 2016, thành tựu 30 năm đổi mới. Đề cập sâu sắc thông điệp mạnh mẽ của Chính phủ về quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân… Bên cạnh đó, nhiều cơ quan báo chí xây dựng chuyên mục, chuyên đề Khởi nghiệp; Chủ đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn được đề cập đậm nét; Chủ đề hội nhập kinh tế gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4… 

Báo chí cũng phản ánh đậm nét Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành chăm lo cho nhân dân; không khí đón xuân, sức xuân khắp mọi miền đất nước; tình cảm hướng về quê hương của kiều bào ta ở nước ngoài; niềm tự hào dân tộc gắn với tình yêu Tổ quốc; tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân vui Tết đón xuân; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ đất nước; khí thế ra quân đầu năm của các cơ quan, doanh nghiệp; phản ánh không khí đón xuân trên khắp mọi miền của đất nước… 

Nhiều ấn phẩm, chương trình sáng tạo về nội dung và hình thức góp phần làm cho Tết cổ truyền đậm đà, sâu sắc hơn, xuân trở nên giàu sức sống hơn. 

Ngọc Mai

Tin nổi bật