Báo châu Á: ĐT Việt Nam đặt một chân vào chung kết, áp sát giấc mơ 10 năm

Báo giới châu Á và đặc biệt là Hàn Quốc đã phải bày tỏ sự tâm phục khẩu phục trước trình độ hơn hẳn một bậc của ĐT Việt Nam ở trận bán kết lượt đi AFF Cup.

Báo Hàn Quốc: Thầy trò Park Hang Seo tiến sát giấc mơ 10 năm

Ngay sau thắng lợi 2-1 của ĐT Việt Nam trước Philippines, trang Newsis của Hàn Quốc đã gửi lời chúc mừng tới thầy trò Park Hang Seo, đồng thời cho rằng "Những ngôi sao vàng" đang tiến gần hơn đến trận chung kết AFF Cup sau 10 năm chờ đợi.

Tờ Newsis loan báo thầy trò Park Hang Seo đang tiến gần hơn giấc mơ chung kết sau 1 thập kỷ

Bài viết nhận định ĐT Việt Nam đang chiếm lợi thế rất lớn để có thể ghi danh vào chung kết. "Với trận lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình, Philippines cần phải ghi 2 bàn và không để thủng lưới mới có thể ghi danh vào chung kết. Tuy nhiên, sẽ rất khó để thực hiện điều này.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam đang tiến gần hơn với giấc mơ trở lại trận chung kết sau 1 thập kỷ. Vào năm 2008 , họ từng lên ngôi vô địch".

Báo châu Á: ĐT Việt Nam đặt một chân vào chung kết, tấn công quá hay

ĐT Việt Nam có thể đã thắng với tỷ số còn đậm hơn thế, nhưng chiến thắng 2-1 tại Bacolod vẫn mang lại một lợi thế lớn cho thầy trò HLV Park Hang Seo khi ĐT Việt Nam mang 2 bàn thắng ghi được trên sân khách về để bảo toàn thế dẫn bàn tại Mỹ Đình trước ĐT Philippines vào ngày 6/12 tới.

"Việt Nam vượt qua Philippines để đặt một chân vào chung kết" - tiêu đề trên FOX Sports Asia

Mặc dù ĐT Philippines được đánh giá cao với thể hiện ở vòng bảng, nhưng trên mặt sân xấu các cầu thủ Việt Nam vẫn có một ngày tung hoành trước các hậu vệ đội chủ nhà, và chỉ có sự vô duyên của các chân sút Việt Nam (đặc biệt ở hiệp 2) mới mang lại chút hy vọng cho HLV Sven-Goran Eriksson và các cầu thủ Philippines ở trận lượt về.

Báo chí châu Á đã bày tỏ sự thán phục trước sức mạnh mà ĐT Việt Nam thể hiện dù đối thủ có HLV nổi tiếng và lợi thế sân nhà lẫn thể hình. FOX Sports Asia giật tít lớn: “ĐT Việt Nam đặt 1 chân vào chung kết”, nhưng nhà báo Gabriel Tan cho rằng hy vọng của Philippines chưa hề tắt. “Ở những giây phút cuối cùng chiến thắng đã có thể đậm đà hơn nữa nếu Đức Chinh & Công Phượng không bỏ lỡ, và tình thế vẫn còn đang cân bằng cho cả hai bên trước trận lượt về”, ông đánh giá.

Cũng trên FOX Sports Asia, người đồng nghiệp của nhà báo Tan là Earl Averilla đã có những lời khen ngợi cho ĐT Việt Nam dù ông là người Philippines. Ông viết: “Việt Nam trình diễn một thứ bóng đá hết sức lỗi lạc, đặc biệt trong các pha phản công. Họ có mục đích và tổ chức hơn hẳn đối phương trong tấn công dù kiểm soát bóng ít hơn, và vũ khí mạnh nhất của họ là tốc độ: Quang Hải và Công Phượng sẽ như hổ sổng chuồng ở Mỹ Đình khi Philippines phải dâng cao”.

Tờ Rappler (Philippines) đưa tin về thất bại của đội tuyển nhà

Bên cạnh đó, Averilla cho rằng hàng phòng ngự của đội chủ nhà quá kém trong khâu liên lạc thông tin. “Thủ môn Falkesgaard đã chọn sai vị trí trong khi Alvaro Silva không theo sát Anh Đức, và họ đã mất tập trung khi nghĩ trọng tài đã cắt còi trước khi Văn Đức thoát xuống ghi bàn”, Averilla đánh giá, đồng thời chỉ ra một chi tiết quan trọng rằng phần lớn cầu thủ Philippines phải rời giải để về CLB là những cầu thủ phòng ngự.

Trên trang chủ AFF Cup, tỷ số 1-2 vẫn chưa phải là một cách biệt quá lớn và bài viết tường thuật trận đấu nhận định rằng cơ hội chưa hết cho Philippines. “Cách biệt sẽ chỉ là 1 bàn và dù Philippines phải ghi tới 2 bàn tại Việt Nam, hy vọng vẫn chưa dập tắt với họ”, bài viết có đoạn.

Tại Philippines, tờ Rappler viết: “ĐT Philippines sẽ phải nhờ đến một ‘Kỳ tích Hà Nội’ (có vẻ chơi chữ từ sự kiện “Kỳ tích Istanbul”, chung kết Champions League 2005) để có thể lọt vào chung kết AFF Cup. Philippines tận dụng cơ hội khá kém dù có nhiều đợt lấn sân tốt, và tỷ số có thể đã đậm hơn khi “Messi Việt Nam” Nguyễn Công Phượng vào sân”.

Tờ Tiebreaker Times đánh giá Việt Nam "trên tầm đẳng cấp" so với Philippines

Tờ The Summit Express thì tỏ ra lạc quan hơn. Ký giả Joey Capos viết: “Philippines đã chiến đấu rất quyết tâm ngay từ lúc khai cuộc và họ đã có những đợt tấn công kéo dài, nhưng hàng phòng thủ Việt Nam chắc như keo dính khiến phần lớn các cú dứt điểm không đến từ những góc thuận lợi và có lực đi mạnh. Dù vậy chúng ta vẫn còn hy vọng ở trận lượt về để xoay chuyển tình thế”.

Còn tờ Tiebreak Times thì tỏ ra thẳng thắn khi viết về trận đấu này. Ký giả Lorenzo Del Carmen nhấn mạnh: "ĐT Việt Nam đơn giản là có đẳng cấp hơn hẳn so với Philippines. Các cầu thủ của Eriksson sớm được tỉnh giấc về khả năng của họ khi chứng kiến sự quyết liệt của cầu thủ Việt Nam, các tiền đạo Việt Nam liên tục vượt qua họ cũng như pressing không ngừng khi không có bóng.

Theo Q.D (Tổng hợp)/khampha.vn

Tin nổi bật