Báo Thái Nguyên tiếp nối và phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, Thủ đô kháng chiến

Trong suốt hành trình 60 năm qua, Báo Thái Nguyên luôn thể hiện được vai trò là công cụ sắc bén của Đảng bộ và chính quyền tỉnh trong công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân. Đội ngũ phóng viên, nhà báo luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng

Nhìn lại chặng đường đã qua, Báo Thái Nguyên có những dấu mốc lịch sử gắn liền quá trình hình thành và phát triển tờ báo của Đảng bộ tỉnh mà các thế hệ làm báo luôn ghi nhớ. Đó là những năm tháng hòa chung dòng chảy của báo chí cách mạng, từ rất sớm.

Ban Biên tập Báo Thái Nguyên duyệt báo thời sự hằng ngày. Ảnh: Lăng Khoa

Từ tháng 5/1958, theo chỉ đạo của cấp trên, Phòng Thông tin tỉnh chính thức đi vào hoạt động, từ đây ra đời tờ Tin Thái Nguyên và phát thanh tin tức hằng ngày. Lúc mới thành lập, tờ Tin Thái Nguyên có từ 5 đến 6 biên tập viên, đồng thời cũng là phóng viên. Để tăng cường hơn nữa vai trò và trách nhiệm của báo chí đối với sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và đấu tranh thống nhất nước nhà, ngày 27/2/1962, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 48 về “Công tác báo chí năm 1962”.

Trước đòi hỏi đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên được giao nhiệm vụ xây dựng Đề án thành lập Báo Thái Nguyên. Trên cơ sở Đề án, ngày 25/8/1962, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TN “Về việc chuyển tờ Tin Thái Nguyên thành tờ Báo Thái Nguyên và tổ chức của Báo, Đài Truyền thanh tỉnh”. Và cũng từ đây Báo Thái Nguyên đã phát hành số báo đầu tiên.

Những ngày đầu thành lập, Báo Thái Nguyên chỉ có 4 phóng viên là cán bộ tuyên truyền của các đơn vị về làm báo. Sau một tháng rưỡi chuẩn bị, ngày 18/10/1962, số báo Thái Nguyên đầu tiên gồm 4 trang khổ 27 x 39cm ra đời. Tháng 7/1965, tỉnh Thái Nguyên hợp nhất với tỉnh Bắc Kạn thành tỉnh Bắc Thái. Hai tờ báo của Đảng bộ hai tỉnh cũng được sáp nhập thành Báo Bắc Thái. Đến tháng 1/1997, cùng với việc thực hiện chia tách tỉnh Bắc Thái thành hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, Báo Thái Nguyên được tái lập...

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thăm khu vực trưng bày truyền thống tại Báo Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Thi

Nhà báo Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên cho biết: Nhìn lại chặng đường 60 năm qua, Báo Thái Nguyên không ngừng phát triển cả về chất và lượng. Khi mới thành lập, tòa soạn chỉ có 4 cán bộ, phóng viên, đến nay đã tăng lên 79 người. Từ chỗ không có nhà in, nay Báo đã có nhà in khang trang vận hành ổn định hơn 20 năm qua, đáp ứng quy trình sản xuất báo khé kín tại tòa soạn. Ngoài báo in, tòa soạn tập trung phát triển Báo điện tử, cập nhật 24/24h với 3 thứ tiếng Việt - Anh - Trung. Từ 4 đến 5 chuyên mục lúc mới thành lập, đến nay, Báo đã duy trì thường xuyên trên 40 chuyên mục... Báo Thái Nguyên là một trong số những cơ quan báo đảng địa phương xuất bản báo điện tử sớm nhất, ngày 12/12/2001.

Ngày nay, nội dung Báo Thái Nguyên ngày càng phong phú, đa dạng trên cơ sở viết “đúng, trúng, nhanh, hấp dẫn, có định hướng” và chia sẻ mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài ra, trên báo điện tử ngày càng xuất hiện nhiều tác phẩm báo chí đa phương tiện, hiện đại. Báo đã duy trì tổ chức 5 cuộc thi báo chí, thu hút từ 450 đến 500 tác phẩm của nhiều đối tượng tác giả tham gia các cuộc thi hàng năm.

Canh cánh, trăn trở, suy tư với nghề

Nghề báo đối với nhiều phóng viên trẻ chưa bao giờ hết sức hút, ở đó phóng viên được đi nhiều nơi, gặp nhiều người và được nhiều trải nghiệm thú vị. Nhưng đó cũng chỉ là những hình ảnh dễ nhìn thấy bề ngoài, đằng sau đó là những nỗi vất vả, gian nan, những giọt mồ hôi mà mỗi phóng viên phải trải qua để rồi càng yêu mến, tự hào với nghề với con đường minh đã chọn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, động viên cán bộ, biên tập viên, kỹ thuật viên Phòng Điện tử - Báo Thái Nguyên. Ảnh: Minh Hoàng

Phóng viên Hoài Anh – Phòng Báo điện tử (Báo Thái Nguyên) tâm sự: 60 năm trước, ngày 25/8/1962, Báo Thái Nguyên chính thức ra đời trên quê hương cách mạng, Thủ đô kháng chiến. Tôi luôn nhớ ghi những dấu mốc lịch sử của tòa soạn, thế hệ phóng viên trẻ chúng tôi luôn có cảm xúc để nói ra còn hơn cả hai chữ “tự hào”. Báo Thái Nguyên đã dạy chúng tôi luôn canh cánh, trăn trở, suy tư “viết để làm gì? viết cái gì? viết cho ai? viết thế nào?” mỗi khi đặt bút. Bởi hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng, tác phẩm báo chí không chỉ là sản phẩm đơn chiếc mà mỗi tin bài còn mang thương hiệu, uy tín của tờ báo được lớp lớp thế hệ cha anh dựng xây suốt 6 thập kỷ đã qua.

“Nhìn lại chặng đường đi qua tôi thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều so với thuở mới vào nghề, từ kiến thức cho đến tư duy làm báo. Tôi cũng trở thành một thành viên của Phòng Báo điện tử đòi hỏi sự nhanh nhẹn và “đa năng”. Mỗi ngày làm báo với tôi vẫn luôn là một ngày mới mẻ, thú vị. Có một câu nói của nhà báo nổi tiếng Christiane Amanpour mà tôi rất yêu thích: Tôi tin rằng, báo chí tốt và truyền thông tốt có thể làm cho thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn” phóng viên Hoài Anh chia sẻ.

Có thể nói, trong thời đại công nghệ truyền thông lên ngôi, Báo Thái Nguyên đã đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ các giải pháp về nội dung và kỹ thuật nhằm thu hút tối đa bạn đọc, khẳng định vị thế tờ báo. Luôn chú trọng công tác đào tạo vì thế nhận thức, trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ của lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên được nâng lên. Nhiều phóng viên có thể tác nghiệp cho nhiều loại hình báo chí.

Không ngừng đổi mới để thu hút bạn đọc, không ngại thay đổi để bắt kịp những xu thế truyền thông mới. Ban Biên tập báo đã tập chủ trương phát triển nguồn nhân lực theo hướng tăng cường về chất thông qua đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ. Chú trọng phát triển đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên, xây dựng chiến lược tăng cường đầu tư công nghệ, thiết bị phục vụ tác nghiệp, xuất bản các ấn phẩm báo chí.

Phóng viên Báo Thái Nguyên tác nghiệp phản ánh tình hình mưa lũ tại xã Bình Thuận, huyện Đại Từ cuối tháng 5-2022. Ảnh: T.L

Nhà báo Nguyễn Ngọc Sơn khẳng định: "Nhìn lại 60 năm xây dựng và phát triển, mặc dù đã đạt được những thành tựu quan trọng, nhưng tập thể những người làm báo Báo Thái Nguyên nhận thức sâu sắc rằng, cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa. Trong bối cảnh cạnh tranh thông tin quyết liệt và nhu cầu ngày càng cao của độc giả hiện nay, đòi hỏi các cơ quan báo chí, phải có những cách nhìn mới, tư duy và chiến lược phát triển mới cũng như hành động thiết thực để có thể thích nghi, tồn tại và phát triển. Để vượt qua thách thức chung ấy, Ban Biên tập Báo Thái Nguyên xác định rõ cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, tăng cường đoàn kết, khơi nguồn nội lực, bám sát tôn chỉ, mục đích trong hoạt động báo chí, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra, góp sức vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước".

Nguồn: Vũ Phong/congluan.vn

https://www.congluan.vn/bao-thai-nguyen-tiep-noi-va-phat-huy-truyen-thong-cua-que-huong-cach-mang-thu-do-khang-chien-post210129.html

Tin nổi bật