200 nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên tham gia Ngày hội Việt Nam - Campuchia

Ngày 29/10/2019, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức Họp báo giới thiệu “Ngày hội giao lưu các nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019”.

Dự buổi họp báo có ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ TTTT, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội; ông Nguyễn Huy Tăng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức ngày hội; ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam, Hội nhà báo Việt Nam, các nhà báo, phóng viên, thanh niên, sinh viên Việt Nam - Campuchia.

Thứ trưởng Bộ TTTT, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội chủ trì họp báo

Phát biểu tại buổi Họp báo, Thứ trưởng Bộ TTTT Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh: “Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ láng giềng gần gũi, tốt đẹp. Hai nước không những gắn bó với nhau về mặt địa lý tự nhiên mà có rất nhiều nét giao thoa về văn hoá. Chính vì lẽ đó, quan hệ Việt Nam - Campuchia trong những năm qua không ngừng phát triển, đi vào thực chất và có hiệu quả dựa trên phương châm “láng giếng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Cách đây hơn 52 năm, vào ngày 24/6/1967, Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Sự kiện chính trị trọng đại này là một mốc son trong lịch sử mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống gắn bó nhân dân hai nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi quốc gia.

Với ý nghĩa đó, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định: “Ngày hội giao lưu các nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên Việt Nam – Campuchia 2019 do Bộ TTTT phối hợp với Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra tại Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh nơi ghi dấu nhiều chặng đường lịch sử của chính quyền và nhân dân hai nước”.

Cho biết thêm về sự kiện, ông Đoàn Công Huynh, Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ TTTT cho biết: Sự kiện là hoạt động thiết thực kỷ niệm 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -Campuchia, phát huy vai trò xung kích của thanh niên hai nước, góp phần giữ gìn, củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Campuchia.

Các đại biểu sẽ có những khoảnh khắc trẻ trung và ý nghĩa bên nhau trong 4 ngày thông qua các hoạt động tình nguyện, thăm quan, toạ đàm, trao đổi, chia sẻ về vai trò các nhà báo, thanh niên, sinh viên trong việc thúc đẩy mối quan hệ hai nước; cùng với đó là các hoạt động giao lưu, văn hoá, văn nghệ sôi nổi.

Cũng tại buổi họp báo, Bí Thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho biết thêm: Thời gian qua Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Campuchia đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao giữa thanh niên hai nước; bên cạnh đó, cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, tình nguyện... Trong thời gian tới, thanh niên hai nước tiếp tục tổ chức các hoạt động hữu nghị theo chiều sâu về khởi nghiệp, giao lưu văn hoá, tình nguyện…

Ngày hội diễn ra từ ngày 5/11 - 8/11/2019 tại tỉnh Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động ý nghĩa như: trồng cây hữu nghị, khánh thành công trình sân chơi, thăm quan mô hình kinh tế tiêu biểu và tham dự Chương trình Tọa đàm vai trò của truyền thông trong việc tăng cường tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước. 

Lan Phương/ictvietnam.vn

Tin nổi bật