VNPT Hà Nội vẫn tự tin nếu không tính doanh thu di động Vinaphone

(ICTPress) - Viễn thông Hà Nội, Tập đoàn VNPT vừa cho biết nhờ tích cực, chủ động áp dụng nhiều giải pháp kinh doanh hiệu quả nên mặc dù trong giai đoạn 2008 - 2012 có nhiều đợt giảm cước, doanh thu dịch vụ Vinaphone vẫn tăng trưởng nhanh.

Đến năm 2012 đã trở thành dịch vụ đem lại doanh thu lớn nhất trong tổng doanh thu Viễn thông - CNTT (không bao gồm SIM, thẻ Vinaphone) của Viễn thông Hà Nội (VNPT) Hà Nội với tỷ trọng 28% (năm 2008 Vinaphone đứng thứ hai với tỷ trọng 22%).

Doanh thu dịch vụ điện thoại cố định xếp vị trí thứ hai là 27%. Dịch vụ MegaVNN, chiếm tỷ trọng 19% xếp vị trí thứ ba. Đứng thứ tư là dịch vụ kênh thuê riêng với tỷ trọng 13%. Tỷ trọng các dịch vụ khác là 5%, Fiber VNN là 3%, MyTV là 0,5%.

Tuy nhiên, Giám đốc VNPT Hà Nội Trần Mạnh Hùng cho biết VNPT Hà Nội vẫn tự tin nếu không tính doanh thu dịch vụ di động của Vinaphone.

Ông Hùng cho biết cơ cấu doanh thu từ khách hàng không tính thẻ và dịch vụ di động năm 2012 tăng 165 tỷ đồng, hoàn toàn do băng rộng. Chi phí trực tiếp cho băng rộng tăng chỉ 54 tỷ đồng. Như vậy, chênh lệch thu chi do băng rộng năm 2012 là 111 tỷ đồng. Dù năng suất lao động của mạng cố định không như mạng di động vì năng suất mạng cố định là lớn nhất như công ty điện thoại điện báo NTT của Nhật cũng chỉ 1 người “quản” 500 thuê bao, trong khi năng suất của người quản di động là 4000 - 5000 thuê bao.

Dịch vụ băng rộng cáp quang Fiber VNN năm 2012 đã phát triển ấn tượng. VNPT Hà Nội mới đưa dịch vụ Fiber VNN vào khai thác năm 2009. Doanh thu năm 2009 của dịch vụ này là 5 tỷ đồng, năm 2010 là 22 tỷ đồng, năm 2011 là 70 tỷ đồng, và năm 2012 là 122 tỷ đồng.

“VNPT Hà Nội cho biết đầu tư Fiber VNN theo nguyên tắc chậm chắc, bền vững, chất lượng, không thể tăng tốc. Đánh giá tổng thể là dịch vụ cáp quang băng rộng có lãi. VNPT Hà Nội sẽ đầu tư theo hướng này”, ông Hùng chia sẻ.

VNPT Hà Nội cho biết đơn vị này được hưởng 20% doanh thu từ thuê bao trả sau của Vinaphone. Trong doanh thu 833 tỷ đồng từ thuê bao trả sau của Vinaphone ở địa bàn Hà Nội năm 2012 thì VNPT Hà Nội được 167 tỷ đồng cộng với khoảng 5% tiền thu được từ cho Vinaphone thuê hạ tầng và đường E1 ưu đãi, sẽ thêm khoảng 180 tỷ đồng, tổng cộng chiếm khoảng 25% doanh thu của Vinaphone trên địa bàn Hà Nội ước tính khoảng 2000 tỷ đồng.

HM

Tin nổi bật