Facebook muốn đẩy mạnh tin tức địa phương chống tin giả mạo

(ICTPress) - Gần đây, trang mạng xã hội này đã bị chỉ trích là nơi để phát tán “tin tức giả mạo”.

Vấn đề này là một chủ đề nóng kể từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và người sáng lập Facebook và CEO Mark Zuckerberg có nhiệm vụ chấm dứt “tin tức giả mạo” chia sẻ qua nền tảng mạng xã hội này kể từ đó.

Theo đó, Facebook mới đưa ra một sáng kiến gọi là Dự án báo chí Facebook (Facebook Journalism Project) và sản phẩm đầu tiên đến từ Dự án này đang được triển khai ở một số khu vực ở Mỹ. Những người sử dụng ở New Orleans, La.; Little Rock, Ark.; Billings, Mont.; Peoria, Ill.; Olympia, Wash.; và Binghamton, N.Y. hiện sẽ tiếp cận một phần mới trên Facebook gọi là “Today in [tên thành phố]. Ý tưởng này là sẽ cung cấp các thông tin địa phương đến bạn đọc hàng ngày.

Để chắc chắn là các câu chuyện tin tức phù hợp và có tính xác thực, Facebook sẽ chỉ lấy nguồn từ các các cơ quan báo chí đã đồng ý tham gia vào nhóm hợp tác tin tức đầu tiên. Sau đó các câu chuyển tin tức sẽ được chọn lọc nhờ phần mềm học máy.

QM (Theo Recode)

Tin nổi bật