Đằng sau việc Yahoo mua lại công ty của một cậu bé 17 tuổi

(ICTPress) - Khi Nick D'Aloisio 15 tuổi, Nick D'Aloisio thành lập Summly.

Slummy là một ứng dụng được thiết kế cho phép người sử dụng nhanh chóng tìm kiếm những thông tin mà họ quan tâm. Slummy tích hợp và hiển thị nhanh các bài báo từ nhiều nguồn khác nhau nhờ sử dụng trí tuệ nhân tạo và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Người sử dụng có thể tách riêng rẽ các thông tin theo các tiêu chí cá nhân như “Nghệ thuật và thiết kế” (Art and Design) hoặc “Apple”.

Summly chưa mang lại doanh thu nhưng không vấn đề gì vì nay Nick D'Aloisio bán công ty mình cho Yahoo với giá 30 triệu USD. Không rõ việc mua lại này được trả bằng tiền hay cổ phiếu. Tuy nhiên bằng cách nào thì cái giá được trả cho một cậu bé 17 tuổi thì bất cứ ai cũng phải quan tâm.

Yahoo dự định đóng cửa công ty của D'Aloisio nhưng tại sao Yahoo lại chi tới 30 triệu USD?

Dưới đây là một số lý do của việc mua lại này: Đưa nhân tài về Yahoo; Thu hút những kỹ sư và những người phát triển di động; Đầu tư vào một công ty xã hội khá rẻ và CEO Yahoo Merrisa và Yahoo có thể nỗ lực và phát triển công ty này thành công việc kinh doanh lớn hơn nhiều và Giá mua lại nằm trong khả năng của Yahoo.

HY

Tin nổi bật