Cuộc thi Tin học Văn phòng thế giới tại VN 2015: Những điều đầu tiên

(ICTPress) - Ban Tổ chức cuộc thi Tin học Văn phòng thế giới (MOSWC) 2015 tại Việt Nam vừa tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi ngày 16/6.

Ba em Trần Minh Tiến, Nguyễn Thị Hiền Gia và Phạm Trưởng Giang (từ trái sang) đạt giải cao nhất ba nội dung thi MOSWC 2015

Những điều đầu tiên của cuộc thi được Ban Tổ chức tổng kết cho biết là đã tạo nên những chuyển biến tích cực cho cuộc thi:

Lần đầu tiên với sự phối hợp chặt chẽ của 4 đơn vị đồng tổ chức (Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Công ty IGG Việt Nam, Viettel và Báo Tuổi trẻ), Cuộc thi vô địch tin học thế giới tại Việt Nam năm nay đã tạo nên cuộc thi lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng so với cuộc thi năm trước, đồng thời khẳng định được ý nghĩa xã hội và sự lan tỏa trong cộng đồng. Bên cạnh việc phát động và triển khai xuống các trường, các Sở GD&ĐT, các trường Đại học, Cao Đẳng (ĐH, CĐ) thì Ban Tổ chức đã trực tiếp tổ chức 30 hội thảo phát động tại 20 trường đại học và 10 Sở GD&ĐT.

Cuộc thi còn được phát động mạnh mẽ qua các kênh truyền thông và mạng xã hội, hơn 500 bài báo tin tức và phóng sự truyền hình đã nói về cuộc thi, đặc biệt báo Tuổi Trẻ đã dành một chuyên trang trên Tuổi Trẻ Online để cập nhật và tuyên truyền về cuộc thi. Năm nay cũng là lần đầu tiên gần 300 giáo viên tin học các trường THPT đến từ hơn 60 Sở GD&ĐT đã được tập huấn miễn phí theo tiêu chuẩn quốc tế MOS.

Năm 2015 là năm đầu tiên chứng kiến sự nhập cuộc của 12 Sở GD&ĐT tỉnh, thành phố tham gia vào cuộc bên cạnh sự có mặt truyền thống của các trường ĐH, CĐ và trường nghề như mọi năm. Sự có mặt của học sinh phổ thông đã làm trẻ hóa, thay đổi đáng kể cơ cấu thi sinh tham gia cuộc thi năm nay, nâng tỷ trọng số thi sinh, học sinh phổ thông lên 54% trên tổng số thí sinh toàn quốc so với năm ngoái là 38%. Đây là bước đột phá lớn của cuộc thi, thể hiện sự chuyển biến lớn về nhận thức về tầm quan trọng của kỹ năng tin học văn phòng đối với học sinh phổ thông của các Sở GD&ĐT trên cả nước. Điều này cho thấy cuộc thi là nhân tố quan trọng đóng góp vào việc nâng cao chất lượng dạy và học tin học không những trong trường ĐH, CĐ mà còn cả trong các trường phổ thông.

Được biết, Bộ GD&ĐT đang xây dựng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế và MOS phù hợp với Thông tư 03 của Vụ CNTT thuộc Bộ TT&TT. Đây cũng là tiêu chuẩn của hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp đang yêu cầu trong công tác chất lượng.

Bước sang tuổi thứ 6, chất lượng của các thi sinh tham dự cuộc thi cũng càng được nâng cao, thể hiện qua số lượng các thi sinh đã đạt số điểm tuyệt đối ngày càng tăng và thời gian làm bài thi ngày càng được rút ngắn.

Để lọt vào 1 trong 50 gương mặt xuất sắc nhất giành vé vào vòng chung kết (VCK) quốc gia thì các thí sinh phải tranh tài với hơn 1500 thí sinh của 260 đội tuyển và các thí sinh tự do trên toàn quốc trong vòng loại quốc gia. Một điều đáng ngạc nhiên là số thí sinh tự do được lọt vào vòng chung kết quốc gia nay đã chiếm tỷ trọng lớn hơn số thí sinh của đội tuyển, với cán cân là 64% trên 36%. Điều này phản ánh hai nội dung, thứ nhất nhiều học sinh, sinh viên ở thành phố lớn được nhà trường trang bị kiến thức tin học văn phòng quốc tế và tự tin tham gia cuộc thi với tư cách là thí sinh tự do, thứ hai nhiều đội tuyển mới tham gia đợt đầu thí sinh chưa thực sự quan tâm.

Trong gương mặt xuất sắc hiện diện tại VCK quốc gia, các thí sinh đến từ khu vực miền Nam tiếp tục “áp đảo” với tỷ lệ là 74%, miền Trung chiếm 2%, miền Bắc chiếm 24%.

Số lượng học sinh phổ thông lọt vào VCK quốc gia năm nay còn tuy chênh lệch so với sinh viên ĐH chiếm 15% nhưng đã tăng so với năm ngoái. Điều này thể hiện sự quyết tâm của các em học sinh, các Sở GD&ĐT trong việc đào tạo bồi dưỡng thí sinh. Trong 15% này thì Sở GD&ĐT Hà Nội và Sở GD&ĐT TP.HCM có thi sinh được lọt vào VCK quốc gia chiếm 12% và được chia đều cho mỗi sở là 6%. Đặc biệt đây cũng là 2 Sở duy nhất tổ chức vòng loại thi cấp cơ sở một cách bài bản và tích cực, cũng là 2 Sở duy nhất có thi sinh đạt giải ở VCK quốc gia.

Cũng tại vòng chung kết quốc gia năm nay, thí sinh đạt điểm tuyệt đối phần thi thứ nhất: Sử dụng bài thi chuyên sâu và bài thi nâng cao của Microsoft chiếm 34% và thời gian bình quân trên dưới 25 phút, tức là nửa thời gian của quy định. Phần thi thứ hai, bài thi có tên là Scenario (bài thi tình bạn), năm nay có tính phân loại cao ở mức độ khó được coi là khó hơn so với bài thi ở VCK trong những năm gần đây.

Về giải thưởng theo điều lệ có 1 Vàng, 1 Bạc, 1 Đồng và 10 giải Khuyến khích cho mỗi đội thông tin, vì vậy khoảng cách giữa các giải là rất sát nhau và khoảng cách giữa các thí sinh được giải, đạt huy chương cũng rất gần, thể hiện sự “gay cấn” của cuộc thi. Rất tiếc trong số thí sinh đạt giải không có thí sinh từ  khu vực miền Trung. Trong tổng số 39 thí sinh được giải từ khu vực miền Nam vẫn chiếm tỷ lệ áp đảo là 79,5% và miền Bắc là 20,5%. Bên cạnh TP.HCM và Hà Nội thì An Giang và Thái Nguyên đã khẳng định vị thế là 1 trong 4 trung tâm đào tạo học tin học văn phòng lớn của cả nước và được ghi tên mình trong bản đồ những tỉnh thành có thí sinh đạt giải quốc gia năm nay.

Rất đặc biệt, năm nay lần đầu tiên thí sinh miền Bắc giành được giải vô địch quốc gia không những thế còn 2 giải vô địch. Và đặc biệt hơn, hai giải vô địch cùng về một trường đó là môn Excel và môn Powerpoint, đó là trường Ngoại thương Hà Nội. ĐH Ngoại thương mấy năm về Nhì, năm nay lần đầu tiên giành được giải Nhất.

Huy chương Vàng còn lại dành cho trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Với thành tích này, ĐH Ngân hàng TP. HCM đã chiếm giữ 3 kỷ lục. Kỷ lục thứ nhất là trường 6 năm liền có thí sinh tham dự VCK thế giới, ở đây, mỗi môn thi theo quy định của thế giới là chỉ được chọn 1 thí sinh thi nhưng trường này đã lập kỷ lục. Thứ hai, là trường 3 năm liền có thí sinh nhận được huy chương trên thế giới. Trong đó mỗi môn thi trên thế giới chỉ được một bộ  huy chương duy nhất 1 Vàng, 1 Bạc, 1 Đồng cho hơn 130 quốc gia tham gia nên tính cạnh tranh rất cao. Thứ ba, là trường duy nhất có thí sinh đạt Huy chương trên thế giới cho đến hiện nay.

Năm nay BTC cũng ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của trường ĐH Tôn Đức Thắng, trường có 11 em giành giải quốc gia, chiếm tới 28,2% trong đó có 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng. BTC cũng ghi nhận tiềm năng thí sinh ở các trường phổ thông như trường Đinh Thiện Lý TP.HCM, trường Amsterdam Hà Nội.

Tại VCK thế giới năm nay tại Dallas, Texas, Mỹ, lần đầu tiên một doanh nghiệp trở thành nhà tài trợ chính cho cuộc thi và toàn bộ hệ thống truyền thông ở VCK thế giới là Viettel. 

Nguyễn Quyên

Tin nổi bật