Bộ tem đánh dấu 50 năm lần đầu tiên con người đặt chân lên Mặt Trăng

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa phát hành bộ tem “Kỷ niệm 50 năm lần đầu tiên con người đặt chân lên Mặt Trăng (1969-2019)”. 

Bộ tem được thể hiện theo phong cách đồ họa, mang tính hình tượng cao với hình ảnh phi hành gia cùng con tàu vũ trụ, đặc biệt hình dấu bước chân được làm nổi bật.

Bộ tem thể hiện không gian ước lệ cùng với các chi tiết toát lên ý tưởng chính của bộ tem. Hình tượng và màu sắc cô đọng thiên về tông màu xám bạc và xanh thẫm, thể hiện tính chất sự vật hiện tượng.

Ngày 16/7/1969, tên lửa Satum V đưa tàu vũ trụ Apollo 11 của Mỹ cùng 3 phi hành gia là Neil Amstrong, Michael Collins và Buzz Aldrin - rời Trái Đất và đến Mặt Trăng vào ngày 20/7/1969.

Hai phi hành gia là Neil Amstrong và Buzz Aldrin đã xuống bề mặt Mặt Trăng bằng khoang đổ bộ Eagle còn Michael Collins ở trên quỹ đạo trong khoang chỉ huy (Module Command).

Amstrong là người đặt những bước chân đầu tiên lên Mặt Trăng. Ông cùng người cộng sự của mình đi bộ trên bề mặt Mặt Trăng khoảng 2h30 phút, chụp ảnh và lấy mẫu vật chất của vệ tinh để phân tích, nghiên cứu.

Hơn 600 triệu người trên khắp thế giới đã xem buổi phóng tên lửa qua truyền hình trực tiếp. Chuyến đi của Amstrong và các cộng sự là một bước tiến vĩ đại của nhân loại trong lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ, đánh dấu lần đầu tiên con người đặt chân lên Mặt Trăng - vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất và là vệ tinh tự nhiên lớn thứ năm trong Hệ Mặt Trời.

Chủ đề chính của bộ tem được nhấn mạnh như lời Neil Armstrong đã nói: “Đây là bước chân nhỏ bé của một con người, nhưng là một bước tiến khổng lồ của nhân loại”. 

Bộ tem được thiết kế tràn lề với khuôn khổ 37 x 37 mm do họa sĩ Nguyễn Du, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện.

Bộ tem gồm 01 mẫu, giá mặt 4.000 đồng, được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 20/7/2019 đến 30/6/2021.

 Minh Anh

Tin nổi bật