Thưởng ngoạn 7 nền văn hóa tại Lễ hội Xuân Ecopark 2020

Lễ hội Xuân Ecopark 2020 sẽ mở cửa đón người dân đến thưởng thức từ chiều ngày 26/1 (mùng 2 âm lịch) đến hết ngày 02/2 (mùng 9 âm lịch) tại Công viên Hồ thiên nga, khu đô thị Ecopark.

Đôi thiên nga được đặt tại đài phun nước trung tâm.

Lễ hội Xuân Ecopark 2020 với chủ đề “Bản giao hưởng mùa xuân” sẽ là điểm du xuân hấp dẫn và độc đáo với người dân Hà Nội năm nay. Lễ hội Tết Ecopark đã là điểm du xuân quen thuộc với du khách mỗi dịp xuân về. Các lễ hội đều được trang trí rực rỡ theo các chủ đề phong phú được thay đổi mỗi năm, mang đến trải nghiệm mới lạ.

Lễ hội Xuân Ecopark 2020 sẽ đón khách từ ngày mùng 2 tết

Không chỉ thu hút dân cư tại Ecopark, sự kiện còn được rất nhiều du khách đến tham quan, trong đó có cả khách quốc tế quan tâm. Du khách được đón bằng con đường hoa với muôn màu với những loài hoa cúc, hoa hồng, hoa cúc hồ điệp… tại Công viên hồ thiên nga (Ecopark) đang bung nở rực rỡ tạo nên cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng. 

Với những trải nghiệm 5 châu

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là khu làng văn hóa Eco với đài phun nước thiên nga được đặt tại quảng trường trung tâm với đôi thiên nga được điêu khắc cầu kỳ với chân đế là các trái tim khổng lồ xếp bằng hoa tulip. Hàng vạn cây hoa tuylip được trồng nhân dịp Tết sẽ tạo nên không gian tràn ngập sắc xuân. 

Những hình ảnh lạ mắt, hấp dẫn

Với ý tưởng hội nhập, sự gắn kết của Ecopark với bạn bè năm châu, xung quanh quảng trường sẽ là 7 tiểu cảnh tượng trưng cho 7 nền văn hóa trên thế giới đưa du khách đi một vòng với những kiến trúc đặc sắc của từng châu lục. Đầu tiên, du khách sẽ đến với văn hóa Việt Nam cùng ngôi nhà cổ Hội An quen thuộc. 

Đa sắc màu văn hóa

Nhật Bản sẽ là nền văn hóa tiếp theo được thể hiện qua cổng đền Tori nổi tiếng, quán ăn đặc trưng của người Nhật với các lồng đèn cá chép được treo trên cao. Khu chợ Ba Tư của văn hóa các nước Araq cũng được tái hiện với những cảnh vật như ốc đảo, lạc đà, thảm trang trí. Nền văn hóa châu Phi với sự tái hiện về túp lều, hang đá cùng những vật dụng phổ biến của cư dân. 

Cùng muôn loài hoa khoe sắc

Tiếp đến là miền thần thoại với nền văn hóa Hy Lạp. Đền Pathanon với kiến trúc đặc sắc mang dấu ấn của Hy Lạp hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm khó quên cho du khách. Các cối xay gió và hoa Tuylip nổi tiếng của Hà Lan sẽ đưa du khách trải nghiệm cùng mô hình cối xay gió được dựng cầu kỳ trên thảm hoa Tuylip rực rỡ. 

Điểm nhấn của công viên sinh thái Ecopark còn là khu vui chơi tự do dành cho trẻ em với những trò chơi sáng tạo, tự khám phá bản thân do các nhà tư vấn có uy tín của Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Đức thiết kế và thi côn. Các trò chơi tại đây mang tính gợi mở, khuyến khích các hoạt động thể chất đòi hỏi vận động nhiều như leo trèo, thăng bằng, tăng khả năng nhận diện không gian hình học… khiến trẻ  vui vẻ, hoạt bát, nhanh nhẹn và giao tiếp tự tin.

Nguồn: ND/giaoducthoidai.vn

https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/thuong-ngoan-7-nen-van-hoa-tai-le-hoi-xuan-ecopark-2020-4060715-v.html

Tin nổi bật