Sri Lanka - có thể bạn chưa biết!

Một vùng đất thanh bình bên bờ Ấn Độ Dương, một cái tên có thể nhiều người chưa biết đến – Ceylan hay Sri Lanka ngày nay.

Thành phố Unawatuna khi màn đêm bắt đầu buông xuống

Sigirya

Sigirya Lion Rock – Cung điện cheo leo trên vách đá này được hoàn thành sau 18 năm xây dựng, ngày nay chỉ còn lại phần thân sư tử, phần đầu đã bị phá hủy theo thời gian, nay không còn vết tích gì. Lion Rock được coi là kì tích thứ 8 của thế giới, là một trong ba góc của tam giác vàng văn hóa “Golden Triangle” của Sri Lanka. Leo lên những bậc thang đá thẳng đứng không còn nguyên vẹn, chạm tay vào dấu tích lịch sử, bạn có thể cảm nhận được vết tích của thời gian.

Học sinh địa phương tham quan Lion Rock

Kandy

Hồ Kandy nằm ở trung tâm thành phố Kandy, thánh địa phật giáo ở miền trung Sri Lanka. Có nhiều truyền thuyết hấp dẫn liên quan đến hồ Kandy, những truyền thuyết này làm tăng thêm màu sắc huyền bí cho khu hồ diễm lệ. Một con đường bằng phẳng nằm ven hồ, đây cũng là nơi tọa lạc của ngôi chùa Răng Phật (Malada Maligawa) nổi tiếng.

Hồ Kandy
Chùa Malada Maligawa nằm ở phía bắc hồ Kandy, bên trong chùa có xá lợi răng của Phật tổ Thích ca Mâu ni, một bảo vật Phật giáo của Sri Lanka

Dạo bước quanh hồ Kandy vào ban đêm, bạn có thể thưởng thức những điều hết sức thú vị.

Nuwara Eliya

Nuwara Eliya là một thành phố nhỏ yên tĩnh nằm ở miền trung Srilanca, được núi non bao quanh. Có người nói Nuwara Eliya là thành phố nằm ở xích đạo nhưng có thể khiến bạn bị lạnh cóng. Đầu thế kỉ 20, nơi đây trở thành địa điểm tránh nóng lí tưởng của người Anh nhập cư, đến nay vẫn còn giữ nhiều công trình kiến trúc mang phong cách Anh.

Houton Plains

Công viên quốc gia Houton Plains là công viên quốc gia duy nhất tại Sri Lanka cho phép du khách được tản bộ. Từ 6 giờ đến 10 giờ sáng là khoảng thời gian lí tưởng để tham quan công viên quốc gia này, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên. Nơi đây chênh lệch nhiệt độ rất lớn, sáng sớm và chiều muộn bạn sẽ phải mặc quần áo dài trong khi giữa trưa trời lại rất nóng.

Đường sắt Sri Lanka đã có hơn 100 năm lịch sử

Ella

Đa số đường sắt ở Sri Lanka đều được xây dựng ở thời kì thuộc địa của Anh, đến nay đã có hơn 100 năm lịch sử. Khi những đoàn tàu đi xuyên qua những đám mây, bạn có thể hít hà mùi hương trà đượm nồng trong gió, tận hưởng cảm giác mát lành của những giọt sương sớm, khiến bạn không hề thấy mệt mỏi dù hành trình kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Những ngôi nhà dân nằm sâu trong núi tĩnh mịch với cỏ cây hoa lá bao quanh

Công viên quốc gia Yala 

Công viên quốc gia Yala là công viên rừng nguyên sinh duy nhất tại châu Á. Tại đây bạn có thể trải nghiệm Safari như trong công viên quốc gia Kenya. Đây cũng là 2 công viên rừng nguyên sinh duy nhất còn lại ngày nay. Công viên quốc gia Yala nổi tiếng thế giới với các loài động vật hoang dã như cá sấu, voi, hươu, gấu, trâu rừng, khổng tước, lợn rừng và các loại chim. Công viên này cũng được ghi nhận là nơi có mật độ báo Panthera pardus nhiều nhất thế giới. Nếu đến với Công viên quốc gia Yala, bạn sẽ phải đi xe jeep và không được phép cho các loại động vật ăn.

Bên trong Công viên Quốc gia Yala

Hồ Tissamaharama Tissa

Khi những ánh chiều buông xuống, mặt hồ Tissamaharama Tissa phẳng lặng như một tấm gương, những người dân địa phương dạo bước ven hồ, từng đám cò trắng đậu trên ngọn cây trông xa như những đóa hoa trắng khổng lồ.

Hồ Tissa khi màn đêm buông xuống

Khi mà đa số người dân trên thế giới đang phải sống trong nhịp sống gấp gáp thì người dân Sri Lanka lại vẫn giữ được cho mình nhịp sống nhàn tản điền dã với nụ cười Ceylan trứ danh luôn nở trên môi.

Khung cảnh tuyệt đẹp chụp từ ngọn hải đăng Mirissa

Unawatuna

Từ Unawatuna chỉ mất 5 giờ đồng hồ ngồi thuyền sẽ đến được Maldives. Đợt sóng thần năm 2004 ảnh hưởng đến Sri Lanka khiến 700 nghìn người dân tại đây thiệt mạng. Đến nay, trên bãi biển vẫn còn rất nhiều cây thập tự được người dân địa phương dựng lên để tưởng nhớ những người đã mất tích trong đợt sóng thần này.

Bãi biển nhìn từ trên cao

Galle

Pháo đài Galle là nơi ghi lại những dấu ấn thuộc địa tại Sri Lanka, hòn đảo xinh đẹp này nằm ở điểm huyết mạch vận tải quân sự và thương mại. Galle là một trong những trung tâm quan trọng trong tuyến hàng hải châu Âu – Viễn Đông, được người Bồ Đào Nha, sau đó là người Hà Lan đến xây dựng. Đến nay, pháo đài Galle đã được UNESCO đưa vào danh sách các di sản văn hóa thế giới. Ngọn hải đăng pháo đài Galle cũng là công trình duy nhất tại khu vực ven biển Sri Lanka không bị ảnh hưởng bởi đợt sóng thần năm 2004.

Pháo đài Galle nổi tiếng

Nếu có dịp đến thăm Sri Lanka và muốn đem theo chút quà kỉ niệm từ vùng đất này, thì hồng trà là một gợi ý để bạn có thể lựa chọn bởi vì đây là 1 trong những sản phẩm rất nổi tiếng của đất nước này. Ngoài ra, đá Sapphire cũng là một trong những mặt hàng khác nổi tiếng của Sri Lanka, tuy nhiên, nếu không muốn mua phải hàng kém chất lượng bạn hãy nhớ nhờ các chuyên gia về Sapphire nhé./.

Theo An Nhiên (sina.com)/hanoitv.vn

Tin nổi bật