Rộn rã chương trình chào năm mới 2018

Dịp đón năm mới 2018, Hà Nội được “dự báo” là sẽ… không ngủ với hàng loạt đêm nghệ thuật cho tuổi trẻ được tổ chức ngoài trời tại những địa điểm đắc địa khắp thành phố.

Các nghệ sĩ tưng bừng trong chương trình “Chào 2018”

Một “điểm lắng” khá thú vị đầu tiên phải kể đến chương trình hòa nhạc “V-Concert: Hòa nhạc năm mới 2018” được tổ chức vào 20h ngày 1/1/2018 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC1, VTC3. Đây là lần đầu tiên tổ chức nhưng chương trình mang tham vọng sẽ trở thành sự kiện văn hóa thường niên được tổ chức chào đón năm mới sang. "V-Concert: Hòa nhạc năm mới 2018" dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng nổi tiếng người Nhật - Honna Tetsuji sẽ là cuộc hành trình âm nhạc chúc mừng năm mới từ Thủ đô Vienna (Áo) đến Hà Nội. 

Sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, Nhà hát Tuổi trẻ chính thức tổ chức chương trình nghệ thuật tổng hợp đặc biệt mang chủ đề "Hương Xuân Hà Nội" diễn ra vào đúng ngày 1/1/2018. Chương trình quy tụ dàn diễn viên, nghệ sĩ tên tuổi đang được khán giả mến mộ như: Vân Dung, Bá Anh, Tuấn Anh, Chí Huy, Nguyệt Hằng, Thu Quỳnh, Thanh Tú, Duy Anh... Các nghệ sĩ tham gia hai tiểu phẩm hài kịch mới nhất là "Tơ trời mong manh" và "Nhầm" do giáo sư Cù Trọng Xoay - Đinh Tiến Dũng viết kịch bản, do NSƯT Chí Trung đảm nhận vai trò tổng đạo diễn. Phần ca nhạc được đạo diễn bởi nữ nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và sự tham gia của các ca sĩ: Ánh Tuyết, Tôn Thất Sơn, Tuấn Phương, Ưng Anh Tuấn, Phương Thảo... Chương trình như món quà Xuân đậm đà hương sắc của cuộc sống và tình yêu trong ngày đầu tiên của năm 2018 với nhiều ý nghĩa tốt đẹp nhất. Đi xem kịch nhân ngày đầu năm mới cũng là một lựa chọn thú vị với chương trình giải trí đầu năm khi không đi du lịch.
 
Trước đó, đêm 30/12/2017, chương trình Gala Tết Vạn lộc 2017 với chủ đề đặc biệt “Ơn nghĩa sinh thành” cũng được diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt- Xô. Với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành”, đạo diễn Nguyễn Công Vượng lý giải: Tết là dịp để mọi người tìm về bên nhau, đoàn tụ cùng gia đình, người thân, dành nhiều tình cảm nhất cho cha mẹ. “Ơn nghĩa sinh thành” sẽ chuyển tải những khát vọng của ba mẹ với con cái, và bàn về những điều con cái ứng xử với ba mẹ như thế nào trong cuộc sống cũng như trong những ngày Tết. “Ơn nghĩa sinh thành” sẽ nhắc nhớ mọi người dành những tình cảm yêu thương và làm nhiều việc có ý nghĩa cho cha mẹ, người thân. Năm nay, chương trình có sự hội tụ của các gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng Bắc- Nam như NSND Thu Hiền, Ngọc Sơn, Trọng Tấn, Giao Linh, Thanh Thanh Hiền... và nhiều tên tuổi nổi bật khác ở cả ca và kịch. Các nghệ sĩ hài có Vượng râu, Công Lý, Bảo Chung, Bảo Liêm, Minh Hằng, Đức Hải...
 
Với những người không đi du lịch xa, nhưng vẫn muốn được tận hưởng những không khí chào năm mới ở các vùng miền khác thì chợ phiên vùng cao đón chào năm mới nằm trong chuỗi hoạt động tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam từ 29/12/2017 đến 1/1/2018, là một lựa chọn. Không gian chợ phiên giới thiệu đặc sản các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng với ẩm thực đi kèm và trình diễn nghề truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm, làm nhạc cụ. Dịp này BTC tái hiện Tết Khu Cù Tê, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của dân tộc La Chí, Hà Giang. 

Và, nếu không rời khỏi nhà ra ngoài đường, chương trình “Chào 2018” của VTV sẽ là một đón đợi. “Chào 2018” có chủ đề “Giai điệu truyền cảm hứng” với sự tham gia của các ca sĩ tên tuổi như: Thanh Lam, Hồng Nhung, Thu Phương, Thu Minh, Mỹ Tâm, Tùng Dương… Lên sóng vào tối 1/1/2018, chương trình được kỳ vọng là một bữa tiệc âm nhạc truyền cảm hứng đến với hàng triệu khán giả ngay trong ngày đầu năm mới 2018.

Theo Nguyên Vũ/baophunuthudo.vn
Tin nổi bật