Hai tuần ý nghĩa các bác sỹ Israel - Hoa Kỳ dành cho bệnh nhân dị tật chi dưới

(ICTPress) - Từ ngày 30/12/2012 đến ngày 11/1/2013, đoàn giáo sư, bác sỹ tình nguyện Israel và Hoa Kỳ thuộc tổ chức International Extremity Project (IEP) đã tới Bệnh viện đa khoa trung uơng Cần Thơ để khám, phẫu thuật cho các bệnh nhân bị dị tật chi dưới.

Được thành lập năm 2000, với mục đích hoạt động nhân đạo, hỗ trợ y tế cho người dân Việt Nam, cứ hai năm một lần, IEP lại tới bệnh viện đa khoa trung uơng Cần Thơ để tiến hành phẫu thuật cho các bệnh nhân bị dị tật chi dưới, giúp họ di chuyển và sinh hoạt dễ dàng hơn,  đồng thời tiến hành tập huấn, nâng cao năng lực cho các bác sỹ và cán bộ Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ. 

EIP là một bộ phận của mạng lưới hỗ trợ trẻ em quốc tế (ICAN), một tổ chức phi lợi nhuận được các bác sỹ trẻ Việt

Một bệnh nhân có thể đạp xe sau phẫu thuật

Nam thành lập. Nhiệm vụ của ICAN là giúp trẻ em nhận ra tiềm năng của bản thân và trở thành những thành viên quan trọng của gia đình và cộng đồng.

Dẫn đầu nhóm bác sỹ lần này tới Việt Nam là GS. BS. Bruce Lehnert, ông là người sáng lập và duy trì kết nối các thành viên trong dự án. Ông là chuyên gia của Hiệp hội Thể thao, Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hoa Kỳ và giảng viên trường Đại học Nhi khoa California, Hoa Kỳ.

Nhóm còn có GS. BS. Meir Nyska, Trưởng khoa Phẫu thuật Chỉnh hình, Bệnh viện Meir, Israel và  giảng viên trường Đại học Y Sackler, Đại học Tổng Họp Tel-Aviv, Israel. Ngoài ra, lần này đến Việt Nam còn có các bác sỹ Spanko, Koshumine, Sellers, Ip và Stacy Lerner.

Cụ thể, dự án tập trung kiểm tra và đánh giá mức độ nghiêm trọng các dị tật chi dưới gây ra bởi nhiều nguyên nhân như bại liệt, vẹo bàn chân, rối loạn thần kinh cơ, các dị tật bẩm sinh và các dị tật nghiêm trọng do chấn thương, trong đó chủ yếu là các bệnh nhân bị bại liệt và dị tật bẩm sinh ở chân. Dự án còn sử dụng biện pháp trị liệu ngôn ngữ và vật lý trị liệu dành cho bệnh nhi bị bại não và có vấn đề về cơ thần kinh.

Mỗi lần sang Việt Nam, dự án khám cho khoảng 70 - 100 bệnh nhân và tiến hành phẫu thuật cho 35 - 40 bệnh nhân. Các bác sỹ chuyên khoa phẫu thuật chỉnh hình tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ sẽ thu thập hồ sơ bệnh án, phân tích từng trường hợp và chọn các bệnh nhân để khi các bác sỹ của dự án tới sẽ khám và chọn ra khoảng 35 - 40 ca thường là các bênh nhân nghèo, không có khả năng chi trả tiền phẫu thuật (vì dự án sẽ tài trợ toàn bộ chi phí), mắc các dị tật bẩm sinh và có nhiều khả năng phục hồi được chức năng sau khi phẫu thuật.

Trong video dưới đây, bạn đọc có thể thấy những điều kỳ diệu đã đến với nhiều bệnh nhân trong đó có các em nhỏ bị bại liệt và dị tật bẩm sinh ở chân, sau phẫu thuật đã có thể đi lại, vui đùa và sinh hoạt nhưng những trẻ em khác.

HH

Tin nổi bật