Đà Nẵng chi hơn 18 tỷ đồng để đưa sách đến mọi người dân

(ICTPress) - Với đề án Phát triển hệ thống thư viện công cộng, mục tiêu đến năm 2020, toàn bộ người dân ở Đà Nẵng sẽ được đọc sách ngay tại nhà mình.

Theo Quyết định số 669 ngày 06/02/2017 của UBND Thành phố thì tổng chi phí để thực hiện đề án này là 18,3 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu trên, Thành phố đặt ra các mục tiêu cụ thể như tổ chức mạng lưới thư viện công cộng rộng khắp, linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn dân cư; xây dựng phong trào đọc sách, phát triển văn hoá đọc. Đặc biệt là ứng dụng mạnh công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ thư viện; phấn đấu xây dựng thư viện theo hướng tiên tiến, hiện đại; phát triển và hoàn thiện thư viện điện tử vào năm 2018 để đến năm 2020, thư viện Đà Nẵng vươn lên top đầu trong toàn quốc về đáp ứng nhu cầu đọc và thông tin đa dạng của mọi tầng lớp nhân dân.

Thư viện khoa học tổng hợp Đà Nẵng (ảnh Internet)

Dự kiến đến năm 2020, tại Đà Nẵng, mỗi người dân sẽ có bình quân 0,8 bản sách (kể cả bản điện tử) trong thư viện công cộng, 50% dân số Thành phố sử dụng các dịch vụ của thư viện công cộng, 100% đội ngũ cán bộ thư viện đạt tiêu chuẩn quy định của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, 100% thư viện được nối mạng. 

Đọc sách luôn mang lại nguồn cảm hứng đối với mọi người (ảnh Internet)

Bên cạnh nguồn chi từ ngân sách, Thành phố cũng quyết tâm thực hiện xã hội hoá hoạt động thư viện như phát triển mối quan hệ tốt với các nhà xuất bản, các tổ chức thông tin - thư viện trong cả nước; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng thư viện.

Cách Tân

Tin nổi bật