Báo Mỹ giới thiệu cảnh đẹp và con người Quảng Bình

Patrick Scott, phóng viên tờ The New York Times đã có dịp tới Phong Nha, Quảng Bình, và chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ trong thời gian ở Việt Nam.

Sau hành trình khám phá thiên nhiên và con người ở Quảng Bình, Patrick Scott đánh giá vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là một trong những điểm đến du lịch mạo hiểm hàng đầu của Việt Nam. Trong đó, anh ấn tượng với động Thiên Đường bởi lối đi bộ dài và những khối đá vôi tự nhiên tuyệt đẹp.

Patrick Scott đã nhiều lần tới Phong Nha để du lịch. Nằm ở vùng đất hẹp nhất Việt Nam, khu vực này sở hữu cảnh quan quyến rũ, nguyên sơ với hệ thống suối, sông ngoằn ngoèo bao quanh những đỉnh núi đá vôi. Tới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, du khách có thể tham gia trải nghiệm bơi dưới đáy thác hoặc đi bộ trong rừng rậm.

Những ngày lưu lại Quảng Bình, phóng viên The New York Times dành nhiều thời gian để tìm hiểu cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương. Dù du lịch phát triển, khác với Sa Pa, vịnh Hạ Long, nơi đây dường như không xuất hiện tình trạng đô thị hóa.

Để tới thị trấn Phong Nha, Bố Trạch, Quảng Bình, Patrick Scott chia sẻ 3 cách, đáp chuyến bay từ thành phố biển Đồng Hới (Quảng Bình), đi xe buýt từ Huế, Hội An (Quảng Nam) hoặc mua vé tàu từ Đà Nẵng... Du khách có thể dạo bộ, đi xe đạp hoặc thuê xe máy để bắt đầu hành trình cảm nhận cuộc sống bình yên và thưởng thức các món ăn địa phương.

Người dân đã chuyển đổi trang trại chăn nuôi thành địa điểm vui chơi cho du khách với các hoạt động trải nghiệm thú vị. Patrick Scott đã tới tham quan trang trại vịt. Nơi đây thu hút nhiều du khách nước ngoài ghé thăm để cho ăn và chụp ảnh cùng đàn vịt trắng. Ngoài ra, cưỡi trâu cũng là hoạt động yêu thích của khách quốc tế khi tới Quảng Bình.

Đối với các chuyến tham quan hang động, Patrick Scott đã tới động Phong Nha bằng thuyền với giá khoảng 8 USD, dạo chơi ở hang Thiên đường với giá khoảng 11 USD và bơi tại Hang Tối. Anh cũng đặt các chuyến du ngoạn leo núi và cắm trại nhiều ngày tại các hang động. Gà nướng với sốt tiêu là món ăn anh ấn tượng nhất ở đây.

Nếu muốn nghỉ dưỡng, du khách có thể lựa chọn lưu trú tại khách sạn sang trọng với những căn phòng rộng rãi, có bể bơi, điểm ngắm hoàng hôn và dịch vụ chèo thuyền kayak... Patrick Scott giới thiệu thời gian lý tưởng cho việc khám phá Phong Nha là từ tháng 3-8. Giữa tháng 9 đến giữa tháng 11, nơi đây thường diễn ra lũ lụt.

Theo Bích Phương (Nguồn: The New York Times) 

https://zingnews.vn/bao-my-gioi-thieu-canh-dep-va-con-nguoi-quang-binh-post1103906.html

Tin nổi bật