Trong 2 năm hơn một nửa các công ty ở Đức bị tấn công do gián điệp, đánh cắp dữ liệu

(ICTPress) - Hơn một nửa các công ty Đức đã bị tấn công bởi gián điệp, phá hoại ngầm hay đánh cắp dữ liệu trong hai năm qua, Hiệp hội công nghiệp CNTT Đức Bitkom cho biết cuối tuần qua và dự báo các cuộc tấn công gây tổn thất 55 tỷ euro trong một năm.

Nhiều cuộc tấn công quy mô đã xảy ra gần đây như cuộc tấn công WannaCry hồi tháng 5 và virus NotPetya đã làm ngừng sản xuất ở nhiều công ty trong vòng hơn 1 tuần. Nhiều công ty khác đã tổn thất hàng triệu euro do tội phạm có tổ chức trong một mưu đó gọi là “CEO Fraud”.

Khoảng 53% các công ty ở Đức đã là nạn nhân của hoạt động gián điệp công nghiệp, phá hoại ngầm hay đánh cắp dữ liệu trong 2 năm qua, theo báo cáo của Bitkcom - tăng so với năm 2015 là 51%.

Đồng thời, báo cáo cũng cho biết việc phá hoại đã tăng 8% làm tổn thất lên khoảng 55 tỷ euro trong một năm, theo điều tra 1.069 giám đốc và người phụ trách an ninh ở nhiều ngành khác nhau.

Arne Schoenbohm, Chủ tịch của Tổ chức mạng liên bang BSI của Đức cho biết nhiều công ty lớn và đặc biệt hạ tầng trọng hiếu thường xuyên được các cuộc tấn công mạng nhắm tới. Nhưng nhiều công ty vừa và nhỏ hơn cũng đã không quan tâm lớn đến mối đe dọa này.

Theo tờ báo Đức Die Welt, phần lớn các công ty không thông báo các cuộc tấn công cho các cơ quan chức năng.

Số các công ty bị lây nhiễm càng nhiều thì rõ ràng cho thấy chúng ta vẫn còn nhiều việc để làm đối với an toàn mạng ở Đức. BSI kêu gọi các công ty trong nền kinh tế lớn nhất châu Âu này coi an toàn thông tin là ưu tiên hàng đầu và cho biết các công ty cần báo cáo các vụ việc an toàn CNTT nghiêm túc, thậm chí là cần theo cách ẩn danh, Arne Schoenbohm cho hay.

Schoenbohm cho Reuters biết trong một cuộc phỏng vấn là những công ty sản xuất phần mềm và phần cứng cần tham gia vào việc tăng cường an toàn mạng và vá các lỗ hổng trong phần mềm nhanh chóng hơn một khi lỗ hổng được xác định.

QM (Theo Reuters, Die Welt)

Tin nổi bật