Đức thắt chặt các biện pháp chống tấn công mạng trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20

(ICTPress) - Đức đang thắt chặt các biện pháp có thể để phòng vệ các cuộc tấn công mạng có thể xảy ra trong Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra trong tuần sau tại Hamburg.

Arne Schoenbohm, Giám đốc Văn phòng An ninh thông tin liên bang Đức (BSI) cho biết các cơ quan đã thiết lập một trung tâm chỉ huy đặc biệt 24/7 để chống lại các cuộc tấn công mạng, cũng như việc chuẩn bị cho bất cứ xâm phạm thực tế nào.

“Chúng tôi đang chuẩn bị tích cực cho bất cứ hình thức chống đối nào. Là cơ quan an ninh mạng quốc gia, chúng tôi quan tâm đến mọi thứ từ các mối đe dọa kéo dài đến các nhóm như Anonymous và Lulzsec có thể lên kế hoạch cho các phản đối mang tính chính trị bằng cách thực hiện các cuộc tấn công mạng”, Schoenboehm cho hay.

Cũng theo Schoenboehm, cơ quan này chưa nhận được thông tin nào về các cuộc tấn công đặc biệt, nhưng đã tiến hành các cuộc kiểm tra mang tên “thâm nhập” để đảm bảo an ninh cho các mạng máy tính liên quan khi các nhà lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn gặp gỡ trong hai ngày 7 – 8/7. Hàng chục các chuyên gia an ninh mạng đã sẵn sàng đối phó với bất cứ cuộc tấn công mạng nào.

Khoảng 20.000 cảnh sát với chó nghiệp vụ, ngựa và máy bay trực thăng đã được triển khai để ứng phó với hàng chục ngàn người phản đối được dự kiến ở Humburg. Những người có thể phản đối trên môi trường mạng cũng đã được nhận diện.

Schoenboehm cho biết các nhân viên mạng của Đức đã và đang liên hệ mật thiết với các đối tác của các nước trong G20, trong đó có Mỹ để bảo vệ các mạng máy tính, các camera theo dõi và các thiết bị an ninh khác.

BSI cho biết tuần trước đã theo dõi được một làn sóng tấn công phishing nhắm vào các doanh nghiệp và chính phủ nhờ sử dụng các email để làm người sử dụng nhấp chuột vào các đường link tải về phần mềm độc hại. BSI đã làm việc với các đảng chính trị của Đức và các nhà làm luật để nâng cao nhận thức và tăng cường về an ninh mạng nhưng rủi ro thì vẫn sẽ hiện diện. 

QM (Theo Reuters)

Tin nổi bật