Năm 2016, ngành TT&TT “dồn sức” cho 4G, ứng dụng CNTT

(ICTPress) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo công tác quản lý nhà nước của Bộ TT&TT tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016 sáng nay 31/12 tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá chung về ngành TT&TT, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết năm 2015 là năm đặc biệt khó khăn. Riêng lĩnh vực Báo chí và Xuất bản đã có vai trò rất quan trọng trong thành tích chung, Viễn thông - CNTT đã tiếp tục cho thấy thấy có những tác động trực tiếp, giá Viễn thông - CNTT hạ làm tác động tích cực đến giá thành tiêu dùng.

“Ngành TT&TT đã đóng góp rất quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đối ngoại, đối nội của Đảng và Nhà nước năm 2015. Điều đáng nói nhất là Ngành tiếp tục đạt được những kết quả chung về quản lý nhà nước trên 5 lĩnh vực và năm 2015 đã làm được những việc rất mới và có kết quả rõ rệt như cơ bản sắp xếp lại căn bản các doanh nghiệp lớn, hiệu quả cho thấy rõ như an toàn thông tin (ATTT) được bảo đảm, đã đưa ra được nhiều chủ trương, chính sách, quy định về ATTT”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về báo chí, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục làm tốt hơn trong năm 2016. Báo chí ngoài phản ánh các mặt của cuộc sống còn là kênh quan trọng tiếp nhận phản hồi các ý kiến chuyên gia, giúp Bộ ngành, chính phủ hình thành, hoàn thiện chính sách. Bộ TT&TT đang chuẩn bị trình Luật Báo chí sửa đổi, Quy hoạch báo chí, tất cả nhằm mục đích để phát triển báo chí.

Về Xuất bản, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ TT&TT rất quan tâm đến Xuất bản, xem xét các vướng mắc, nhất là các kiến nghị “tâm tư” trước các điều kiện mới khi xuất bản điện tử và các phương tiện khác… Bộ TT&TT được mong chờ có những giải pháp cho lĩnh vực xuất bản, quan tâm đến sự ghay đổi cần có một quá trình.

Về lĩnh vực Viễn thông, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đề nghị Bộ TT&TT trong năm 2016 dồn sức cho việc này.

Theo Phó Thủ tướng, Viễn thông là niềm tự hào của VN nhưng Viễn thông phải quan tâm một số đặc thù của lĩnh vực này. Năm 2015, Viễn thông đã làm tốt vấn đề quản lý tin nhắn rác, quảng cáo. Tuy nhiên, đã đến lúc phải đặt quyền lợi, quyền riêng tư của người dân cao hơn theo hướng bảo vệ khách hàng so với quyền lợi đầu tư, kinh doanh. Kiểm soát SIM nhắn rác cần có lộ trình và tiếp tục “siết” quản lý.

Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn nói thị trường Viễn thông vẫn là một số doanh nghiệp chủ đạo, có mặt tốt nhưng phải “cảnh giác” với chính mình, nhất là chất lượng… Điều này đòi hỏi vai trò của Bộ TT&TT vẫn tiếp tục rất quan trọng.

Năm 2016, Bộ TT&TT “dồn sức” cho 4G. Tuy nhiên, cũng cần giữ an toàn an ninh mạng.

Về ứng dụng CNTT, Bộ TT&TT đã chủ động tham mưu nhiều chính sách CNTT. Năm 2016, Bộ TT&TTT “dồn sức” chỉ đạo đưa các chính sách này vào thực thi, nhất là ở địa phương, không chỉ về phát triển kinh tế - xã hội mà nhiều mặt của cuộc sống.

Theo đó, có hai vấn đề, Phó Thủ tướng lưu ý là an toàn thông tin và tập trung ứng dụng CNTT.

An toàn an ninh thông tin là vấn đề khó. Về mặt hạ tầng, an toàn an ninh thông tin đã có các tổ chức, DN nhà nước nhưng sâu xa hơn, Phó Thủ tướng chỉ ra là liên quan đến thói quen của con người. “Có đầu tư thiết bị tốt, đắt đến mấy nhưng người sử dụng không tuân thủ quy tắc đảm bảo an toàn an ninh thì dường như không mấy hiệu quả. Địa phương, các Sở TT&TT phải là nơi quan tâm đầu tiên để lan tỏa, nếu không các nỗ lực đầu tư của Bộ Công an, VNCERT không đáng là bao nhiêu”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh ứng dụng CNTT. Trước mắt trong khoảng thời gian này, nhà nước tập trung ứng dụng CNTT để tạo sự lan tỏa rộng.

Thời gian qua, ngành đã làm được một việc là thống nhất rà soát toàn bộ chỉ số đánh giá liên quan đến CNTT và hướng theo theo chỉ số quốc tế. Chỉ số đánh giá chính phủ điện tử (CPĐT) của quốc tế quan trọng nhất là nhóm tiêu chí “đo” dịch vụ công trực tuyến. Hiện nay đã thống nhất tiêu chí “đo” CPĐT, dịch vụ công phải đạt mức độ 3. Vậy, Bộ TT&TT, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội có thể tiên phong vào cuộc ra “đầu bài”, chào hàng để doanh nghiệp CNTT vào cuộc tham gia đẩy mạnh ứng dụng CNTT.

Phó Thủ tướng cũng mong muốn các doanh nghiệp Viễn thông - CNTT phải vào cuộc, chủ động với sự giúp đỡ của các Trung tâm CNTT các Bộ, ngành, xem dịch vụ công nào có thể cung cấp, thu phí trước, thì làm mẫu, ứng dụng có thể tham khảo Pháp, quốc gia đứng thứ 1, Singapore thứ ba thế giớivề cung cấp dịch vụ công.

“Doanh nghiệp nhà nước có vai trò, nhưng CNTT là nhiệm vụ của toàn bộ cộng đồng. VNPT, Viettel vào cuộc tạo cơ chế cho tất cả các công ty cùng vào làm. VNPT, Viettel đã làm một số dịch vụ lớn. Nên tìm ra một số dịch vụ, dự án cụ thể, cùng với các công ty nhỏ về CNTT để tạo lòng tin cho cả giới CNTT. Điều này rất quan trọng”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ngành TT&TT là một ngành đi đầu về về đổi mới, tiếp tục phát huy, đi đầu trong việc sắp xếp lại đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.

Về bưu chính, Phó Thủ tướng vui mừng về tái cơ cấu bước đầu bưu chính đã đi đúng hướng, không chỉ đưa thư truyền thống, mà đã kết hợp chặt chẽ với thương mại điện tử, và "dấn" vào CNTT. Phó Thủ tướng cho rằng năm 2015 đã làm được đột phá và mong năm 2016 là năm đáng nhớ của Bưu điện Việt Nam. Cái này là kế thừa chiến lược Bưu điện - Văn hóa xã, đã đến lúc cho thấy hiệu quả nếu Tổng công ty Bưu điện Việt Nam làm tốt chiến lược đã khởi xướng.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng đã điểm lại các kết quả ấn tượng của ngành TT&TT trong năm 2015. “Kết quả không phải tự nhiên quá mà từ các năm trước đây đến nay được kế thừa”, Bộ trưởng cho biết.

Kết quả nổi bật đầu tiên phải kể đến là công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Nổi bật nhất là Quốc hội thông qua Luật ATTT, Bộ TT&TT đã trình luật Báo chí và Quốc hội đã cho ý kiến và kỳ vọng sẽ được thông qua vào kỳ họp tháng 3. Một văn bản quan trọng nữa là Quy hoạch Báo chí, mà vừa qua mới được thông qua nội hàm.

Năm 2015 là năm sôi động quản lý báo chí. Năm 2015 có nhiều sự kiện lớn của đất nước, báo chí đã đóng góp quan trọng vào tuyên truyền các kết quả kinh tế - xã hội của đất nước.

Kết quả của lĩnh vực Viễn thông - CNTT cũng rất ấn tượng, với kết quả 5 doanh nghiệp Viễn thông - CNTT lớn đã đóng góp doanh thu 2 tỷ USD.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao cờ cờ thi đua của Chính phủ cho 10 đơn vị gồm: Vụ Thi đua khen thưởng, Vụ Bưu chính, Cục An toàn thông tin, Cục Xuất bản, In và Phát hành, VNCERT, Báo Bưu điện Việt Nam, Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao cờ thi đua của Chính phủ cho 10 đơn vị thuộc Bộ TT&TT

34 đơn vị cơ quan thuộc Bộ và các Sở TT&TT cũng đã được tặng cờ thi đua của Bộ TT&TT về  thành tích dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ TT&TT: Văn phòng Bộ TT&TT, Vụ Khoa học Công nghệ, Cục Viễn thông, Cục Báo chí, các Sở TT&TT Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Nam Định, Phú Thọ, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bến Tre, Cà Mau.

21 Sở TT&TT đã được trao Bằng khen của Bộ TT&TT về thành tích xuất sắc trong thực thi pháp luật tại địa phương gồm: Hà Giang, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Ninh Bình, Hòa Bình, Trà Vinh, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Bắc Giang, Yên Bái, Hà Tĩnh, Gia Lai, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Kiên Giang, Bắc Cạn.

HM

Tin nổi bật