DN Viễn thông chặn gần 1 triệu thuê bao phát tán tin nhắn rác

(ICTPress) - Tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) sáng nay 31/12/2015, báo cáo của Bộ TT&TT đã cho biết một số số liệu phát triển Viễn thông - CNTT.

Ảnh minh họa

Theo đó, báo cáo cho biết DN Viễn thông chặn được gần 1.000.000 thuê bao phát tán tin nhắn rác, tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với 361 đầu số, cắt dịch vụ với 52 đầu số.

Trong lĩnh vực Viễn thông, một số công tác nổi bật của lĩnh vực này được thông tin là đề án chuyển mạng giữ số đã được chỉ đạo đầy mạnh triển khai và hoàn thành, công nghệ 3G trên băng tần 900 MHz đã được triển khai, các doanh nghiệp viễn thông triển khai thử nghiệm mạng và dịch vụ 4G LTE được cấp phép, đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để thực hiện cấp phép chính thức triển khai 4G theo lộ trình được Chính phủ phê duyệt, kết nối dịch vụ Internet có quản lý trên phạm vi toàn quốc đối với mạng chuyên dùng.

Đạt doanh thu ấn tượng

Trong năm qua, các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục đạt kết quả kinh doanh ấn tượng với doanh thu dự kiến đạt trên 340.000 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 56.000 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước trên 46.880 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đây là các con số có thể sẽ cao hơn nhiều so với số liệu tổng hợp nói trên của Bộ TT&TT, bởi các chỉ số tài chính thường tăng vọt vào những ngày cuối năm, trong khi thời điểm để các nhà mạng báo cáo lên Bộ cách đây đã vài tuần.

Trong số này, Tập đoàn VNPT dự kiến đạt tổng lợi nhuận 3280 tỷ, đạt 111.7% kế hoạch, tăng trưởng 20% so với năm 2014. Trong đó lợi nhuận của khối kinh doanh dịch vụ viễn thông - CNTT đạt 3050 tỷ, đạt 110.5% kế hoạch, tăng 21,7% so với năm ngoái.

Tổng doanh thu Tập đoàn dự kiến đạt 89.122 tỷ, bằng 102% kế hoạch, tăng 7,5% so với thực hiện 2014, trong đó doanh thu kinh doanh Viễn thông - CNTT đạt 80.811 tỷ, đạt 100,8% kế hoạch, tăng 8,3% so với thực hiện 2014. Tổng nộp ngân sách nhà nước dự kiến đạt 3.555 tỷ, đạt 114,7% kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu dự kiến đạt 5,2%, tăng 20,9% so với thực hiện 2014.

Tính đến cuối năm 2015, tổng số thuê bao điện thoại của Tập đoàn là 33,7 triệu thuê bao, trong đó thuê bao di động VinaPhone là 29,7 triệu thuê bao, tăng 3,3 triệu thuê bao so với cuối năm 2014. Tổng số thuê bao Internet băng rộng đến cuối năm 2015 đạt 3,2 triệu thuê bao.

Sau khi tách ra từ VNPT, sau 1 năm hoạt động, MobiFone vẫn duy trì được đà tăng trưởng khi thuê bao phát triển mới đạt 15 triệu thuê bao, vượt 33,6% kế hoạch đặt ra cho năm 2015 và tăng trưởng 53,56% so với năm 2014. Tổng doanh thu pháp lệnh ước đạt: 36.900 tỷ đồng, đạt 101,3% kế hoạch năm, tăng trưởng 8,29% so với năm 2014; lợi nhuận năm 2015 ước đạt: 7.395 tỷ đồng, đạt 101,3% kế hoạch, tăng trưởng 1,1% so với năm 2014; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu ước đạt: 49,35% , vượt 0,86% so với kế hoạch năm 2015.

Nhà mạng lớn còn lại trong nhóm là Viettel cho biết doanh thu đạt 222.700 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch, tăng 13% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế là 45.800 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch, tăng trưởng 8,5%. Nộp ngân sách nhà nước: 37.300 tỷ đồng, đạt 177% kế hoạch, tăng trưởng 44,4% so với năm 2014. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu: 40,8%. Trong năm 2015, nhà mạng này cũng tăng thêm được khoảng 6 triệu thuê bao mới.

Doanh nghiệp viễn thông quy mô nhỏ hơn là Hanoi Telecom năm 2015 đạt số thuê bao di động 2G và 3G của Vietnamobile ước đạt gần 11 triệu thuê bao. Tổng doanh thu ước đạt 9.950 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 177 tỷ đồng.

Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết một số kết quả hoạt động của một số công ty trong lĩnh vực TT&TT. Năm 2015, kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) cả 3 mảng dịch vụ Nội dung số, Truyền hình và Viễn thông của Tổng công ty VTC đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra và tăng trưởng cao so với năm 2014. Tổng doanh thu năm 2015 của Tổng công ty VTC đạt 3.500 tỷ đồng, vượt trên 6% so với kế hoạch và tăng trưởng 9% so với năm 2014; lợi nhuận đạt 123 tỷ đồng, vượt trên 20% so với kế hoạch và tăng trưởng trên 60% so với năm  2014. Năm 2015 cũng là năm thứ ba liên tiếp Tổng công ty VTC có lãi sau khi tiến hành tái cơ cấu theo chỉ đạo của Bộ TT&TT.

Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ CMC báo cáo đạt doanh thu 3.381 tỷ đồng, bằng 109% so với kế hoạch và bằng 104% so với thực hiện năm 2014. Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bằng 128% so với năm 2014, nộp ngân sách 100 tỷ đồng, bằng 143% so với năm 2014.

Năm 2015, doanh thu FPT đạt 39,679 tỷ đồng, tăng 113% so với năm 2014. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bằng 128% so với năm 2014, nộp ngân sách 100 tỷ đồng, bằng 143%  so với năm 2014.

Năm 2015, Tổng công ty Điện tử hàng hải Việt Nam (Vishipel) ước đạt doanh thu 310 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 15,5 tỷ đồng. Dịch vụ điện thoại quốc tế VoIP sản lượng ước đạt 25,3 triệu phút. Dịch vụ thông tin vệ tinh (dịch vụ Inmarsat) ước đạt 1,34 triệu đơn vị phút, cung cấp dịch vụ cho khoảng 3.770 thuê bao.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) vượt kế hoạch năm 2015 cả về doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu toàn Tổng công ty BĐVN tăng trên 35% so với năm 2014; tổng lợi nhuận cũng tăng gần 92% so với kế hoach năm 2015 và tăng hơn gấp đôi so với năm 2014. Trong đó, Công ty mẹ - BĐVN doanh thu tăng hơn 34% so với năm 2014, lợi nhuận tăng hơn 22% so với thực hiện năm 2014. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 1,08%, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 317 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2014, cả 3 nhóm dịch vụ chủ chốt là bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông đều có những bước tăng trưởng mạnh mẽ và đầy ấn tượng.

HM

Tin nổi bật