Yahoo đạt doanh thu lớn từ di động, video, quảng cáo xã hội

(ICTPress) - Yahoo vừa cho biết ngày 18/4 doanh thu quý của công ty này trong quý vừa qua tăng trường 22%, trước khi bộ phận kinh doanh cốt lõi của công ty này sẽ được bán cho nhà mạng Verizon Communications.

Yahoo cho biết doanh thu từ các lĩnh vực di động, video, các dịch vụ địa phương và quảng cáo xã hội vẫn là những kinh doanh mới cốt lõi của công ty, tăng trưởng 35,6% đạt 529 triệu USD trong quý đầu năm nay kết thúc vào 31/3/2017.

Thu nhập ròng đóng góp cho Yahoo là 99,4 triệu USD, hay 10% trong quý đầu tiên, so với lỗ ròng 99,2%, hay 10% so với 1 năm trước đó. Doanh thu tăng từ 1,09 tỷ lên 1,33 tỷ USD.

Nhà mạng Verizon hồi tháng 2 đã đồng ý mua lại bộ phận kinh doanh cốt lõi của Yahoo – bao gồm các tài sản tìm kiếm và email – trị giá 4,48 tỷ USD, thấp hơn giá ban đầu đưa ra đến 350 triệu USD sau vụ việc các cuộc tấn công mạng lớn nhằm vào công ty Internet này. Yahoo cho biết thương vụ này sẽ kết thúc vào tháng 6.

Trước đó, Business Insider đưa tin khi Verizon sáp nhập Yahoo với AOL sau khi thương vụ mua lại Yahoo kết thúc, bộ phận mới sẽ có tên mới là Oath.

Yahoo đã từ chối bình luận trước thông tin của Business Insider tuy nhiên, giám đốc điều hành của AOL là Tim Armstrong đã xác nhận "cái tên" Oath trên trang Twitter cá nhân của mình. Cùng với đó người phát ngôn của AOL đã cho biết: "Vào mùa hè năm 2017, bạn có thể đặt cược rằng chúng tôi sẽ tung ra một trong thương hiệu gây sốc nhất cho thế giới công nghệ".

Trước đó vào tháng 7/2016, Verizon đã thông báo rằng sẽ mua lại mảng kinh doanh cốt lõi của Yahoo với giá 4,8 tỉ USD. Sau đó Yahoo sẽ được sáp nhập với AOL và nằm dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch và cũng là người phụ trách mảng phát triển sản phẩm & doanh nghiệp mới của Verizon- Marni Walden. Công ty mới sẽ tập trung kinh doanh ở các mảng: Tìm kiếm, mail, phát triển nội dung và quảng cáo.

Ngoài ra hồi tháng 1 năm nay, trong một thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC), Yahoo đã cho biết sau quá trình sát nhập, các bộ phận của Yahoo mà Verizon không mua bao gồm: 15% Yahoo thuộc về Alibaba cùng một phần Yahoo Japan liên doanh với SoftBank - sẽ tiếp tục hoạt động dưới cái tên Altaba.

QM (Theo Reuters/Business Insider)

Tin nổi bật