Nhà mạng Mỹ “thâu tóm” phần hoạt động Internet của Yahoo với 4,8 tỷ USD

(ICTPress) - Nhà mạng Mỹ Verizon vừa cho biết đã ký kết một thỏa thuận mua lại các hoạt động Internet cốt lõi của Yahoo với giá trị 4,8 tỷ USD và sẽ kết hợp các hoạt động này của Yahoo với đối thủ lâu năm của Yahoo là AOL.

Hội  đồng điều hành của Yahoo cho biết hôm 24/7 là sẽ bán các hoạt động cốt lõi của Yahoo và chuyển giao cho Verizon, các nguồn tin cho tờ New York Times biết.

Sau khi bán đi các hoạt động cốt lõi, Yahoo sẽ còn khoảng 41 tỷ USD giá trị đầu tư nằm trong Alibaba, Yahoo Nhật Bản và một danh sách bằng sáng chế khiêm tốn.

Verizon cho biết là sẽ sử dụng các nội dung và công nghệ quảng cáo của Yahoo để cung cấp một nhiều loại dịch vụ hơn nữa cho các khách hàng và nhà quảng cáo. Thỏa thuận mua lại này dựa trên thỏa thuận mua lại AOL của Yahoo, một công ty ISP quay số trước đây đã chuyển sang công ty truyền thông số với giá 4,4 tỷ USD năm 2015.

Đã từng là một trong những công ty Internet lớn nhất trên thế giới với một giá trị đỉnh hơn 125 tỷ USD, Yahoo đã nhanh chóng mất vị thế vào tay Google, Facebook và các đối thủ khác khi phải vật lộn để chuyển đổi trong thời đại truyền thông xã hội.

Các nỗ lực của Yahoo để cứu vãn thời hoàng kim bằng cách chuyển đổi thành một công ty nội dung chưa mang lại thành quả như mong muốn. Công ty này đã hạ mức tiếp quản 44,6 tỷ USD từ Microsoft năm 2008, và đã chỉ định Marrisa Mayer làm CEO năm 2012.

Nhưng các nhà đầu tư nhất định đã hoài nghi về kế hoạch xoay chuyển của CEO Yahoo và bắt đầu thúc đẩy việc bán phần kinh doanh cốt lõi của Yahoo để tập trung vào các đầu tư của Yahoo ở Alibaba.

QM

Tin nổi bật