Tổng thống Mỹ ký ban hành Chỉ thị tăng cường an ninh mạng

(ICTPress) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một Chỉ thị được trông đợi từ lâu về việc tăng cường an ninh mạng của nước Mỹ.

Hồi tháng 1, Tổng thống Mỹ đã hứa hẹn xây dựng một kế hoạch tăng cường an ninh Mỹ vào thời điểm 90 ngày trên cương vị Tổng thống. Chỉ thị này được ký vào ngày thứ 111 trên cương vị mới của ông ngày 11/5/2017. Một thông báo báo chí ngắn gọn của Nhà Trắng đã thông báo một số chi tiết về chỉ thị này vào chiều tối 11/5.

Theo đó, Chỉ thị này tập trung vào 3 ưu tiên an ninh mạng của Mỹ: bảo vệ mạng lưới liên bang, hạ tầng quan trọng và công chúng trên mạng.

Chính phủ sẽ chi khoảng 80 tỷ USD/năm cho ngân sách CNTT liên bang hiện nằm rải rác. Tất cả 190 cơ quan liên bang của Mỹ sẽ chuyển dịch sang một hệ thống CNTT tập trung để giảm thiểu sự lộn xộn.

“Một ưu tiên lớn duy nhất đối với chính quyền mới là hiện đại hóa, yêu cầu các đầu tư thông minh vào các công nghệ an ninh hỗ trợ các cơ quan chính phủ nắm bắt và giảm thiểu rủi ro mạng”, Amit Yoran ,CEO của Tenable Network Security cho biết trong một email.

Bắt đầu từ ngày thứ Năm 11/5, Chính phủ Liên bang Mỹ sẽ tuân thủ theo khung an ninh mạng của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ quốc gia. Chính phủ Mỹ đã yêu cầu khung cho các công ty tư nhân vào năm 2013, nhưng chính phủ chưa thực hiện.

Theresa Payton, Giám đốc thông tin Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Bush cho biết chỉ thị này sẽ là một ưu tiên để thiết lập khung cho an ninh mạng tương lai của nước Mỹ. Quá trình hiện đại hóa và an ninh mạng nên song hành và phải được cùng theo đuổi.

Bảo vệ hạ tầng trọng yếu

Phần thứ hai trong Chỉ thị này tập trung bảo vệ hạ tầng trọng yếu của Mỹ, trong đó có các hệ thống thuộc các ngành điện và nước, cũng như tài chính, y tế và viễn thông. Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa sẽ báo cáo lên Tổng thống về tình hình điểm yếu của hạ tầng trước các cuộc tấn công mạng.

Bộ trưởng Bộ Thương mại và An ninh nội địa sẽ xem xét các công ty thuộc khu vực tư nhân có thể tham gia giảm sự đe dọa của các tấn công botnet. Botnet là các mạng lớn của các thiết bị kết nối bị tấn công được các tin tặc sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công.

Bảo vệ người dân Mỹ trên môi trường trực tuyến

Trong phần thứ ba của Chỉ thị an ninh mạng, Tổng thống Mỹ kêu gọi xây dựng một loạt chính sách bảo vệ công dân Mỹ trên Internet. Mỹ cũng sẽ tuyển dụng nhiều chuyên gia an ninh mạng hơn để bảo vệ quốc gia khỏi các cuộc tấn công và xây dựng một ưu tiên dài hạn.

Cố Vấn của Bộ An ninh nội địa Tom Bossert cho biết Chỉ thị của Tổng thống sẽ dựa vào khu vực tư nhân để hỗ trợ cho phòng chống tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) và botnet. Chỉ thị cũng tìm cách thiết lập các chính sách để ngăn cản các quốc gia bên ngoài nhằm vào các công dân Mỹ trong các cuộc tấn công.

Ông Tom Bossert cũng chỉ ra rằng chính phủ nên hợp tác chặt chẽ với khu vực tư nhân nhiều hơn để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng sau khi Chỉ thị được ban hành.

QM (Theo Cnet.com)

Tin nổi bật