Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh hiện đại hóa CNTT của Chính phủ

(ICTPress) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/5 công bố đã ký một sắc lệnh thành lập một Ủy ban công nghệ mới để “chuyển giao và hiện đại hóa” các hệ thống CNTT của chính phủ Mỹ.

Một đại diện của Nhà Trắng đã khẳng định ngày 1/5 là có khoảng 20 nhân giám đốc CNTT sẽ tham gia các cuộc họp tại Nhà Trắng vào đầu tháng 6 để bàn thảo việc cải thiện hiện trạng CNTT của chính phủ Mỹ.

“Người dân Mỹ sẽ được đáp ứng các dịch vụ số tốt hơn từ Chính phủ. Để hiện thực hóa chính sách này, chính phủ liên bang phải chuyển giao và hiện đại hóa CNTT của chính phủ và cách thức ứng dụng và cung cấp các dịch vụ số”, sắc lệnh của Tổng thống Trump đề ngày 28/4 cho biết.

Tổng thống Trump đã có nhiều cuộc họp với các giám đốc công nghệ hàng đầu thế giới của Mỹ kể từ khi trở thành Tổng thống Mỹ, bao gồm các công ty Apple, Facebook, Alphabet, IBM, Microsoft và Tesla.

Hồi tháng 3, Tổng thống Trump đã ký một Chỉ thị riêng để tổng kiểm tra chính phủ Liên bang và chỉ định Jared Kushner lãnh đạo Văn phòng Sáng tạo Mỹ của Nhà Trắng để thúc đẩy các ý tưởng kinh doanh và ưu tiên một số khả năng của chính phủ có tiềm năng khi Nhà Trắng thúc đẩy việc tinh giảm chính phủ, giảm bớt nhân viên liên bang và bỏ bớt các quy định.

Chris Liddell chính thức được bổ nhiệm là Giám đốc Ủy ban Công nghệ Mỹ, là Giám đốc các sáng kiến chiến lược của Nhà Trắng và từng là Giám đốc tài chính của cả Microsoft và General Motors.

Một báo cáo của Văn phòng Giải trình của Chính phủ Mỹ năm 2016 công bố chi tiêu của chính phủ Mỹ cho CNTT là hơn 80 tỷ USD hàng năm, nhưng cho biết chi tiêu cho lĩnh vực này đã giảm 7,3 tỷ USD kể từ năm 2010. Năm 2015, có ít nhất 7000 các đầu tư CNTT riêng rẽ của chính phủ, báo cáo cho biết.

Con số 80 tỷ USD không bao gồm chi cho các hệ thống CNTT đã được phân loại của Bộ Quốc phòng, và 58 các chi nhánh độc lập, trong đó có Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ, báo cáo cho hay.

Báo cáo của Văn phòng Giải trình cũng cho biết các đầu tư của chính Mỹ “ngày càng trở nên lỗi thời: nhiều cơ quan sử dụng các ngôn ngữ phần mềm lỗi thời và nhiều phần cứng không được hỗ trợ”. Một số cơ quan đang sử dụng các hệ thống có các cấu phần đã tồn tại ít nhất 50 năm. Bộ Quốc phòng sử dụng các đĩa mềm 8 inch trong một hệ thống chính thức để điều phối các chức năng vận hành của lực lượng hạt nhân quốc gia. Bộ Quốc phòng sẽ cập nhật hệ thống này vào cuối tháng 9.

Hồ sơ dữ liệu của kế hoạch làm việc của Ngân khố Mỹ có thông tin về những người thanh toán thuế thu nhập kinh doanh cá nhân có từ thời những năm 1950 và sử dụng một ngôn ngữ máy tính cũ ký và “hoạt động trên một máy chủ IBM”.

Tổng thống Trump sẽ làm Chủ tịch Ủy ban và sẽ có các thành viên như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa, Giám đốc Ngân sách và Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia.

QM (Theo Reuters)

Tin nổi bật