Tổng công ty Bưu điện năm 2013 nộp ngân sách hơn 300 tỷ đồng

(ICTPress) - Năm 2013 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), đây là năm đầu tiên Tổng Công ty thực hiện đề án tái cơ cấu sau khi tách ra hoạt động độc lập với Tập đoàn VNPT.

VNPost thực hiện chi trả lương hưu qua mạng lưới bưu điện trên toàn quốc

Năm 2013 cũng là năm kết thúc lộ trình 6 năm giảm dần trợ cấp của Nhà nước sau khi chia tách với viễn thông.

Theo báo cáo của VNPost về kết quả kinh doanh năm 2013, doanh thu phát sinh năm 2013 của VNPost đạt 8.035,7 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch; tổng lợi nhuận của ước đạt 102,1% so với kế hoạch, tăng 23,1% so với thực hiện năm 2012. Đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đúng với kế hoạch do Chủ sở hữu giao và đóng góp ngân sách nhà nước trên 300 tỷ đồng.

Trong năm qua, VNPost đã duy trì và ổn định hoạt động của mạng lưới bưu chính công cộng để đáp ứng các dịch vụ bưu chính thiết yếu và phát hành báo chí phục vụ cho yêu cầu của xã hội, nhất là nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Năm 2013, một điểm nổi bật là của VNPost là đã tham gia triển khai nhiều dịch vụ mới, bước đầu đã mang lại hiệu quả, điển hình như việc tham gia chi trả bảo hiểm xã hội. Tổng Công ty đã năng động và chủ động hơn trong việc khai thác lợi thế mạng lưới phục vụ, vị thế của mình để tìm kiếm các dịch vụ, các khách hàng lớn và phối hợp với các Bộ, các ngành để cung cấp dịch vụ công.

Đánh giá cao hiệu quả hoạt động của VNPost năm 2013, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho biết mặc dù tổng doanh thu của VNPost năm 2013 có giảm 26% so với năm 2012 nhưng Bộ TT&TT đánh giá rất cao nỗ lực của VietnamPost trong thời gian qua đã thực hành tiết kiệm của nhà nước, giảm chi hơn 25% và nâng cao được lợi nhuận so với năm trước 23%.

“Bộ TT&TT đánh giá cao sự cố gắng của VNPost trong việc xây dựng các đề án tổ chức cơ cấu quản lý của Tổng Công ty, trong triển khai các đề án cấu trúc Tổng Công ty và nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục pháp lý để từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy và mô hình mới của Tổng Công ty”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết.

Về công tác năm 2014, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết VNPost cần tập trung xây dựng chiến lược, kế hoạch trong kinh doanh trên cơ sở tạo lập và phát triển tối đa lợi thế so sánh, đẩy mạnh chuyên môn hóa và nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy nhanh ứng dụng CNTT, tự  động hóa để mang lại hiệu quả cao, tập trung phát triển dịch vụ gia tăng cho dịch vụ lõi của mình và khai thác tốt nhất trong phạm vi dành riêng, nghiên cứu triển khai cung ứng dịch vụ mới và dịch vụ tài chính bưu chính, xây dựng kế hoạch cụ thể để sớm triển khai các dịch vụ liên quan đến thương mại điện tử; Nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn nhà nước đã đầu tư; Tăng cường phối hợp quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh bưu chính chuyển phát; đẩy mạnh sự hợp tác giữa TCT với các doanh nghiệp khác để khai thác, sử dụng có hiệu quả mạng lưới bưu chính công cộng của mình; chủ động xây dựng các mục tiêu kế hoạch trong việc tham gia hoạt động trong tổ chức Liên minh bưu chính thế giới, liên minh bưu chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương để thực hiện rõ vai trò doanh nghiệp chủ đạo, đại diện của Việt Nam trong việc tham gia các tổ chức bưu chính quốc tế.

QA

Tin nổi bật