Bưu điện đã đảm bảo chi đúng, đủ, kịp thời lương hưu, BHXH

(ICTPress) - Bắt đầu thí điểm từ tháng 9/2011 tại 4 tỉnh Bắc Cạn, Phú Yên, Lâm Đồng và Đắc Nông, đến nay cả nước đã có 12 tỉnh triển khai việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) thông qua hệ thống Bưu điện trên phạm vi toàn quốc.

Ảnh: petrotimes

Hiện BHXH Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) đã phối hợp chi trả cho 216.692 người hàng tháng (chiếm 6% tổng số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXN hàng tháng của các nước. Số tiền chi trả gần 600 tỷ đồng/tháng (tỷ lệ chi trả đạt 99%).

Phát huy những lợi thế của việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXT qua hệ thống Bưu điện: chính xác, linh hoạt, ít rủi ro, giữa tháng 4 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ  Văn Ninh đã đồng ý để BHXH Việt Nam mở rộng chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện trên phạm vi toàn quốc. Theo đó đến ngày 1/10/2013 cả nước sẽ triển khai chủ trương này theo nguyên tắc tổ chức các điểm chi trả đến tận các xã, phường thị trấn; chi trả kịp thời, đúng thời gian qui định, đúng người hưởng, đúng số tiền.

Theo Tổng công ty BĐVN, cụ thể kế hoạch triển khai trong năm 2013 dự kiến chia làm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: dự kiến từ 1/6/2013, mở rộng địa bàn triển khai thêm 16 tỉnh, thành phố (gồm Khánh Hòa, Bình Dương, Bắc Ninh, Kiên Giang, Ninh Thuận, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Sóc Trăng, Bình Định, Bạc Liêu, Tiền Giang, Ninh Bình, Hải Dương, Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Ninh).

Giai đoạn 2: dự kiến từ 1/8/2013, mở rộng địa bàn triển khai thêm 20 tỉnh, thành phố.

Giai đoạn 3: dự kiến từ 1/10/2013 đối với tất cả các tỉnh, thành phố còn lại. Riêng địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai sau cùng trên cơ sở phương án tổ chức dịch vụ được BHXH Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện thống nhất thực hiện.

Phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác quản lý người hưởng chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống Bưu điện trên phạm vi toàn quốc sáng nay 6/5 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa BHXH Việt Nam và Tổng công ty BĐVN trong việc triển khai thành công thí điểm công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH thông qua hệ thống mạng lưới Bưu điện tại 12 địa phương, và được Thủ tướng Chính phủ tin tưởng và giao nhiệm vụ tiếp tục mở rộng triển khai việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH trong phạm vi toàn quốc.

Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng cho biết Tổng công ty BĐVN là Tổng công ty Nhà nước có hệ thống tổ chức từ Trung ương tới xã, phường, thị trấn, có cơ sở vật chất được xây dựng tương đối đầy đủ, khang trang, có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, độ tuổi còn trẻ, nhiệt tình phục vụ, có khả năng giao tiếp. Mặt khác, theo Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ thì Tổng công ty BĐVN có nhiệm vụ tham gia cung cấp các dịch vụ công của Nhà nước trong đó có chi trả chế độ BHXH. Từ đó, tính pháp lý trong hợp đồng chi trả cao hơn.

Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Trần Thị Thúy Nga đánh giá việc Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với BĐVN là tổ chức công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện có thể coi một trong những bước đi tích cực trong công cuộc hiện đại hóa, minh bạch hóa công tác dịch vụ tài chính công nói chung, công tác chi trả lương hưu, BHXH nói riêng phát huy tối đa sức mạnh, năng lực của mỗi bên để đáp ứng phục vụ người dân tốt nhất.

Bà Trần Thị Thúy Nga cho biết thêm thời gian qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tham gia khảo sát liên Bộ công tác thí điểm chi trả lương hưu, BHXH qua hệ thống BĐVN và Tổng công ty BĐVN đã đảm bảo chi đúng, chi đủ, chi kịp thời cho người thụ hưởng theo quy định của pháp luật, thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ về chi trả của ngành BHXH, công tác hướng dẫn phục vụ chu đáo, lịch sự, đảm bảo an toàn trong công tác vận chuyển tiền và chi trả.

Hiện nay, cả nước ta có gần 3 triệu người hưởng chế độ lương hưu và các khoản trợ cấp BHXH. Hàng năm, nhà nước chi gần 100.000 tỷ đồng cho loại đối tượng này.

HM

Tin nổi bật