Người dân Bỉ "săn" sách thay cho Pokemon

(ICTPress) - Lấy nguồn cảm hứng từ Pokemon Go, Hiệu trưởng Aveline Gregoire của một trường học phổ thông ở Bỉ đã phát triển một trò chơi trực tuyến cho mọi người tìm kiếm sách thay vì những nhân vật hoạt hình của Pokemon Go, thu hút hàng chục nghìn người chơi trong vài tuần.

Trong khi với Pokemon Go, người chơi phải sử dụng GPS và máy ảnh của thiết bị di động để tìm kiếm những nhân vật ảnh xung quanh các địa điểm, phiên bản trò chơi của vị Hiệu trưởng này được chơi thông qua một nhóm Facebook. Trò chơi có tên gọi "Chasseurs de livres" – “Người đi săn sách".

Người chơi đăng tải những bức ảnh và gợi ý những nơi họ cất giấu một cuốn sách và những người chơi khác sẽ đi "săn" những cuốn sách đó. Một khi có ai đó hoàn thành việc đọc một cuốn sách, thì người chơi “trả” cuốn sách đó trở lại với rừng.

Vị Hiệu trưởng này đã chia sẻ về ý tưởng của trò chơi này: “Trong khi tôi đang sắp xếp thư viện của mình, tôi nhận thấy không có đủ không gian cho tất cả những cuốn sách của tôi. Khi đang chơi Pokemon Go với các con, tôi chợt nảy ra ý tưởng đưa những cuốn sách vào thế giới tự nhiên”.

Mặc dù, trò chơi này mới chỉ được thiết lập vài tuần trước, nhưng đã có gần 40.000 người đăng ký nhóm Facebook của vị hiệu trưởng này.

Những cuốn sách được cất giấu đủ thể loại được đặt quanh các thị trấn và nông thôn Bỉ, thường được bọc trong túi nhựa để tránh mưa.

Gia đình Detournay từ thị trấn Baudour ở miền Nam nước Bỉ cho biết trò chơi này hiện là một phần trong các bài tập đi bộ buổi sáng của gia đình. Các thành viên tìm kiếm một cuốn sách và đưa ra 4 cuốn khác cho những thành viên còn lại tìm kiếm.

“Con gái tôi cho biết việc chơi game này giống như việc đi sắn trứng Phục sinh, chỉ nhờ vào những cuốn sách”, Jessica Detournay cho biết.

Khi họ trở về nhà họ nhận được một thông báo Facebook thông báo rằng đã có thành viên gia đình tìm được hai cuốn sách. Hiệu trưởng Gregoire hiện nay đang có kế hoạch phát triển trò chơi ở cấp độ cao hơn và tạo ra một ứng dụng cho trò chơi.

QM (Theo Reuters)

Tin nổi bật