Đến lượt Campuchia cấm chơi Pokemon Go tại bảo tàng

(ICTPress) - Campuchia ngày 10/8 đã ra lệnh cấm game Pokemon Go tại nơi từng nhà tù và trung tâm tra tấn của Khơ-me Đỏ, nay là bảo tàng lưu giữ chứng tích diệt chủng khi người chơi đến địa điểm này đi săn các nhân vật hoạt hình ảo trong trò chơi.

Bảo tàng chứng tích nạn diện chủng của Khơ-me Đỏ Tuol Sleng ở Phnompenh, Campuchia

Đây là nỗ lực mới nhất để ngăn chặn những người đam mê trò chơi này, đã được cho là gây ra các vụ tai nạn và làm tăng các cảnh báo an toàn sau khi người chơi dính chặt vào những chiếc điện thoại, gây ra vấp ngã và bị cướp hay đi vào những nơi nguy hiểm.

 “Chúng tôi đã có những người bảo vệ đứng kiểm tra, bất cứ du khách nào cầm theo iPhone hay iPad và chơi trò chơi này sẽ được yêu cầu rời khỏi bảo tàng này. Đây là nơi của những thương đau, một nơi không để chơi game”, Giám đốc bảo tàng chứng tích tội diệt chủng Tuol Sleng là Chhay Visoth đã cho Reuters biết.

Một loạt thanh thiếu niên Campuchia đã được yêu cầu rời khỏi bảo tàng hôm 10/8 cho biết game này đã bị cấm xung quanh nơi tưởng niệm nạn diệt chủng “Những cánh đống chết” của Campuchia.

Chơi game tại một nơi để lưu giữ những ký ức là không phù hợp, một khách du lịch Pháp Marianne Kauffmann đã cho biết khi tới thăm bảo tàng lưu giữ chứng tích diệt chủng 1,8 triệu người này cho biết.

Có rất nhiều cảm xúc và lịch sử lưu giữ tại đây”, du khách Pháp cho biết.

Trò chơi Pokemon Go đang gây sốt toàn cầu. Những người chơi game sử dụng các thiết bị di động để tìm kếm các nhân vật Pokemon ảo xuất hiện tại những nơi làm việc, nhà hàng, bảo tàng và những nơi khác có đông người.

Ở nước láng riềng Thái Lan, cơ quan quản lý viễn thông vừa thông báo các kế hoạch cấm người chơi game này ở một số nơi nhưng các sân thuộc Cung điện hoàng gia, đền chùa, các bệnh viện.

Trong khi đó ở Mỹ, Bảo tàng về nạn diệt chủng người Do thái (Holocaust) đã yêu cầu người chơi không được chơi trò này khi tham quan bảo tàng, bởi chơi game ở đây là “vô cùng không thích hợp”.

Một người New Jersey đã đệ trình một hồ sơ kiện cấp liên bang để chăn chặn các công ty đứng đằng sau trò chơi này, là Nintendo Co Ltd , Niantic Inc và Công ty quốc tế Pokemon (Pokemon Company International) và cho biết trò chơi đã đưa nhiều người không mong muốn xâm phạm và nhà các tài sản riêng khác của người này. 

QM (Theo Reuters)

Tin nổi bật