Mỹ thuê một lượng đường truyền lớn của VNPT phục vụ chuyến thăm của ông Obama

Ông Nguyễn Nam Long, Tổng giám đốc Tổng Công ty Hạ tầng mạng thuộc Tập đoàn VNPT (VNPT-Net) cho hay, trước khi đoàn của Tổng thống Mỹ Barack Obama sang thăm Việt Nam họ đã thuê đường truyền riêng của VNPT TP. Hồ Chí Minh. Kênh này sẽ kết nối thẳng từ nơi diễn ra sự kiện đến Nhà Trắng, phòng khi ông Obama cần liên lạc gấp về nước Mỹ.

Ông Nguyễn Nam Long, Tổng giám đốc VNPT-Net cho biết VNPT được lựa chọn là nhà cung cấp đường truyền riêng cho đoàn Tổng thống Obama

“Phía Mỹ đã thuê đường Internet trực tiếp của Trung tâm Kinh doanh TP. Hồ Chí Minh. Đường kết nối này được thiết lập nối từ Tổng lãnh sự quán Mỹ đến thẳng Nhà Trắng. Phía Mỹ cũng thuê một số lượng đường truyền lớn của VNPT”, ông Nguyễn Nam Long nói.

Trong khi đó, thông tin trên báo Zing.vn cho biết, chiều 21/5, văn phòng của Dreamplex, tọa lạc tại một cao ốc trung tâm quận 1, TP. HCM diễn ra một sự kiện dành cho giới khởi nghiệp. Không khí vẫn rộn ràng, hối hả giữa các startup trẻ và các nhà đầu tư, những pha đối đầu giữa ý tưởng và những lời chất vấn, xen lẫn những tràng pháo tay vì phấn khích. Tại địa điểm này, chỉ vài chục giờ đồng hồ nữa, Tổng thống Mỹ sẽ có mặt tại đây để nói chuyện với những gương mặt ưu tú đại diện cho giới doanh nghiệp trẻ tại Việt Nam.

Những ngày gần đây, các nhân viên an ninh Mỹ đã đến làm việc tại văn phòng. Họ kiểm tra tất cả mọi thứ để đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho Tổng thống Obama. Bên cạnh đó, toà nhà tọa lạc trên đường Nguyễn Trung Ngạn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, nơi diễn ra cuộc gặp, cũng do phía Mỹ kiểm soát hoàn toàn. Các văn phòng doanh nghiệp đang thuê sẽ được cho nghỉ. Bảo vệ toà nhà được thay thế bởi an ninh và cận vệ Mỹ. Toàn bộ hệ thống camera bị vô hiệu hoá. Các toà nhà cao tầng xung quanh được canh chừng nghiêm ngặt. 

Được biết, vào lúc  21h30 ngày hôm qua, 22/5, chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Barack Obama chính thức đáp xuống đường băng “ưu tiên đặc biệt” tại sân bay quốc tế Nội Bài. Trước đó, lúc 18h40, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết,  ngoại trừ sự thay đổi về giờ hạ cánh của chuyên cơ sớm hơn vài tiếng đồng hồ so với dự kiến ban đầu thì tất cả mọi quy trình đón tiếp Tổng thống Obama tại sân bay Nội Bài đều diễn ra theo đúng kịch bản và phương án đã thống nhất. Chuyên cơ Không lực Một đã hạ cánh xuống Nội Bài an toàn tuyệt đối và được đảm bảo trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt nhất.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết thêm, chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Obama và chuyên cơ tháp tùng được miễn kiểm tra an ninh hàng không theo yêu cầu đặc biệt từ phía Mỹ và Bộ Ngoại giao Việt Nam trước đó.

Trong khi đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết đã chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông dẫn đoàn của Tổng thống Obama về khách sạn Marriott, số 8 Đỗ Đức Dục, Hà Nội. Xe chở Tổng thống Obama đã tiến vào khách sạn bằng lối cửa sau mà không đi cửa trước, nơi có đông đảo người dân và giới truyền thông đứng đợi.

Người dân và giới truyền thông tập trung khá đông hai bên đường và trước cửa khách sạn Marriott, khách sạn được cho là nơi ở của Tổng thống Obama trong 2 ngày lưu lại Hà Nội.

Theo lịch trình, Tổng thống Obama sẽ ở thăm Việt Nam 3 ngày với các chặng dừng chân ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Ông Obama là Tổng thống Hoa Kỳ thứ ba liên tiếp thăm Việt Nam, sau các chuyến thăm năm 2000 của Tổng thống Bill Clinton và năm 2006 của Tổng thống George W. Bush.

Trong sáng ngày 23/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ chủ trì buổi lễ đón tiếp chính thức trọng thể Tổng thống Obama tại Phủ Chủ tịch. Sau đó, hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc hội đàm về các vấn đề mà cả hai cùng quan tâm.

Tiếp đó, Tổng thống Obama sẽ lần lượt hội kiến các nhà lãnh đạo của Việt Nam gồm: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo xahoithongtin.vn

Tin nổi bật